TP. Đồng Hới: Phấn đấu thu ngân sách năm 2023 đạt trên 1.700 tỷ đồng

  • 16:42 | Thứ Năm, 05/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 5/1, TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Hới; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh…
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong phát biểu tại hội nghị.
Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 của tỉnh, thành phố, Đồng Hới đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn.
 
Trong đó, TP. Đồng Hới phấn đấu tổng thu ngân sách đạt trên 1.707 tỷ đồng; đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp và triển khai các thủ tục đầu tư các dự án đầu tư mới năm 2023; tập trung chỉ đạo xã Bảo Ninh hoàn thành các tiêu chí để đạt nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu vào năm 2023 và 5 xã còn lại thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt xã NTM nâng cao theo quy định; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường, an toàn dịch bệnh và thân thiện môi trường; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững; phấn đấu trong năm 2023 giải quyết việc làm cho 5.100 lao động…
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong nhấn mạnh một số vấn đề mà thành phố cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2023 “Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số”; tiếp tục triển khai các hạng mục trong Đề án xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; chú trọng việc nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, nhằm xây dựng một nền công vụ trách nhiệm, chuyên nghiệp; củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới lưu ý, trước mắt, thành phố tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Các cấp ủy đảng, chính quyền TP. Đồng Hới rà soát kỹ các đối tượng, huy động mọi nguồn lực để chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để “không có ai bị bỏ lại phía sau” trong dịp Tết cổ truyền sắp đến.
 
Hương Trà

tin liên quan

Bài 2: Tên người đã khuất... hóa thành tên Quyết Thắng

(QBĐT) - Rời xã Quảng Sơn, nơi xảy ra trận thảm sát B52 tang thương khi chỉ còn đúng 25 ngày nữa thôi, Hiệp định Paris về chiến tranh Việt Nam chính thức được ký kết (27/1/1973), tôi lại đến với xã Thanh Trạch (Bố Trạch). 

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, khẳng định Đại hội là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của các cấp Hội và hội viên cựu chiến binh cả nước.
 

BCH TW Đảng họp bất thường, xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định đồng chí Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên TW Đảng khóa XIII và đồng chí Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên TW Đảng.