Bảo đảm yêu cầu kiểm soát quyền lực và cơ chế bảo vệ cán bộ

  • 13:51 | Thứ Tư, 04/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đó là nội dung chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng tổ chức vào sáng nay, 4/1.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (anh chụp qua  truyền hình)
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (ảnh chụp qua màn hình)

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC và các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.  

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, hội nghị do các đồng chí Phó trưởng Ban chỉ đạo Ban PCTN,TC tỉnh: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì. Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban chỉ đạo PCTN,TC tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, liên quan.

Các đồng chí Phó trưởng ban chỉ đạo Ban PCTN,TC tỉnh: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Quảng Bình
Các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Quảng Bình

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 của ngành Nội chính Đảng đã làm nổi bật những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được. Theo đó, ngành Nội chính Đảng tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, quan trọng, khó, chuyên môn sâu, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua đúng tiến độ, có chất lượng tốt; tham mưu Bộ Chính trị tổ chức thành công hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN,TC giai đoạn 2012-2022, tạo bước tiến mới về nhận thức, lý luận, sự tin tưởng, phấn khởi, quyết tâm cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về công tác PCTN,TC.

Ngành Nội chính Đảng đã khẳng định bản lĩnh, quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo bước tiến mới trong công tác đấu tranh PCTN,TC; nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm, khách quan, thận trọng, đúng quy trình, quy định trong tham gia ý kiến về công tác cán bộ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản được nâng lên; công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát (KT,GS) đạt được nhiều kết quả tích cực. Lần đầu tiên, Ban Nội chính Trung ương tiến hành KT,GS chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ; tham mưu thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN,TC các tỉnh, thành phố, tạo sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cơ sở trong công tác PCTN,TC theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Những kết quả bước đầu đã khẳng định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đề xuất các giải pháp đồng bộ cần tập trung thực hiện trong năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, cũng là năm triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, PCTN,TC và CCTP.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu quan trọng của ngành Nội chính Đảng trong năm 2022. Cơ bản thống nhất với những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí gợi mở một số nội dung cần tập trung, đó là: ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu những chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, PCTN,TC, CCTP; các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các mô hình cơ quan chuyên trách PCTN,TC…, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm yêu cầu kiểm soát quyền lực và cơ chế bảo vệ cán bộ.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo PCTN,TC Trung ương và các tỉnh, thành phố, tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, bất kể đó là ai. Hết sức coi trọng, chủ động hơn nữa trong công tác phòng, ngừa sai phạm; nâng cao kết quả công tác KT,GS về công tác nội chính, PCTN,TC, CCTP, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh TN,TC để ngăn ngừa từ sớm, từ xa.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu ngành Nội chính Đảng tăng cường nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Về công tác cán bộ, đồng chí đề nghị quan tâm chăm lo xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng năng lực, trình độ, bản lĩnh, dũng khí, đặc biệt liêm chính để bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai; Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy tiếp tục chỉ đạo kiện toàn bộ máy vững mạnh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và đề ra 7 giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động năm 2023.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Ngọc Mai

 

tin liên quan

Bài 2: Tên người đã khuất... hóa thành tên Quyết Thắng

(QBĐT) - Rời xã Quảng Sơn, nơi xảy ra trận thảm sát B52 tang thương khi chỉ còn đúng 25 ngày nữa thôi, Hiệp định Paris về chiến tranh Việt Nam chính thức được ký kết (27/1/1973), tôi lại đến với xã Thanh Trạch (Bố Trạch). 

Bài 1: Ngày giỗ chung cho những người nằm xuống

(QBĐT) - Không biết run rủi thế nào, ngày tôi về Quảng Sơn lại đúng dịp người dân trong xã tổ chức lễ giỗ chung thường niên (ngày 28/11 âm lịch) cho những nạn nhân trong trận thảm sát B52 cách đây tròn 50 năm.

Quyết liệt bảo đảm tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam

(QBĐT) - Thực hiện nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của Chính phủ về triển khai đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cùng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã quyết liệt triển khai các nội dung công việc của dự án. Đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng, quyết tâm bảo đảm tiến độ của dự án.