Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia

  • 09:05 | Thứ Ba, 25/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10/2022.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum chụp ảnh lưu niệm tại lễ đón. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum chụp ảnh lưu niệm tại lễ đón. (Ảnh: Duy Linh)
Chiều 24/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Lễ đón Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.
 
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành cho đoàn sự đón tiếp trang trọng, tràn đầy tình hữu nghị; đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố, mở rộng mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, là dịp chào mừng 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; đặc biệt là góp phần củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia ngày càng sâu rộng hơn nữa để mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước, cũng như cho hai đất nước.
 
Chủ tịch Thượng viện Campuchia nhấn mạnh, hai nước có truyền thống hữu nghị, hợp tác lâu đời, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, nhân dân hai nước đã kề vai, sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung cho đến khi thắng lợi hoàn toàn, tiếp tục hợp tác chặt chẽ để xây dựng, phát triển đất nước với sự phát triển đáng tự hào như hiện nay. Chủ tịch Thượng viện Campuchia trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã ủng hộ vô cùng to lớn đối với sự nghiệp chính đáng, công bằng của nhân dân Campuchia trong tất cả các giai đoạn lịch sử; đồng thời khẳng định Campuchia luôn giữ vững lập trường không thay đổi trong việc vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và phát triển giữa nhân dân hai nước theo phương châm: Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài.
Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã hỗ trợ Thượng viện Campuchia các trang thiết bị và đào tạo nhân lực; nhấn mạnh năm 2022 Quốc hội Campuchia đảm nhận vai trò Chủ tịch và sẽ tổ chức Đại hội đồng AIPA lần thứ 43, Chủ tịch Thượng viện mong đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị quan trọng này vào tháng 11 tới.
 
Cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Campuchia về những chia sẻ, đánh giá, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ vô cùng quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân Campuchia cả trong giai đoạn trước đây và hiện nay; nhất trí cho rằng, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhưng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia sẽ mãi là tài sản chung rất quý giá, cần được gìn giữ và trao truyền cho thế hệ mai sau, không để bất cứ thế lực nào chia rẽ.
 
Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum đã thông báo về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội mỗi nước thời gian qua. Mặc dù bị tác động nặng nề của dịch Covid-19, theo dự báo kinh tế Campuchia trong năm 2022 có thể đạt tăng trưởng mức 5,4% và 6% trong 2023; thu nhập bình quân đầu người trong năm 2022 có thể đạt 1.520 USD và lạm phát ở mức 4%. Trong 9 tháng năm 2022, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,83%, cao nhất trong 10 năm qua, dự kiến tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam đạt hơn 8%.
 
Hai nhà lãnh đạo đánh giá, mặc dù bị tác động nặng nề của dịch Covid-19, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường nhưng kim ngạch thương mại Việt Nam-Campuchia trong 8 tháng năm 2022 đạt 7,7 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam là nước đứng đầu ASEAN và nằm trong tốp 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia; số lượng du khách người Việt Nam đến Campuchia nhiều nhất thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Campuchia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA; chúc mừng những thành tựu mà Campuchia đã đạt được, nhất là tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường, đồng thời tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
 
Về giáo dục-đào tạo, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam sẵn sàng hợp tác sâu rộng với Campuchia về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, gồm cả bậc đại học và sau đại học; tiếp tục dành ưu tiên cho đào tạo cán bộ, các lãnh đạo quản lý các cấp với nhiều hình thức linh hoạt phù hợp hơn nữa... Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, giáo dục cho học sinh, sinh viên giữa hai nước, trong đó thúc đẩy việc sớm thành lập Khoa Việt Nam học tại Trường ddại học Hoàng gia Phnom Penh, từ đó nâng cao chất lượng đầu vào cho sinh viên Campuchia theo học tại Việt Nam, cũng như tháo gỡ các khó khăn cho các học viên, sinh viên hai nước đang học tập tại nước kia.
 
Về công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, hai Chủ tịch nhất trí trên cơ sở thành quả công tác phân giới, cắm mốc 84% đường biên giới trên đất liền đã được Quốc hội hai bên phê chuẩn, đề nghị hai bên tập trung giải quyết 16% mốc giới còn lại nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.
 
Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán xây dựng Hiệp định quy chế quản lý biên giới mới thay thế Hiệp định về quy chế quản lý biên giới năm 1983 và đàm phán xây dựng Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu cho phù hợp với tình hình, kết quả phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia hiện nay; đồng thời, là cơ sở để các cơ quan chức năng địa phương tổ chức triển khai quản lý, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
 
Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong Samdech Chủ tịch và Thượng viện Campuchia quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cấp các giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt, trong đó có giai đoạn 2 là việc nhập tịch và vấn đề di dời bà con ở khu vực Biển Hồ cũng như ủng hộ để các doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt làm ăn, sinh sống ổn định, lâu dài tại Campuchia; quan tâm để có thể có thể ký kết thỏa thuận hợp tác giải quyết các vấn đề liên quan đến kiều dân tại mỗi nước trên cơ sở các nguyên tắc của pháp luật quốc tế và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh hai nước.
 
Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hợp tác hai nước tại các diễn đàn quốc tế, ASEAN, khu vực và tiểu vùng; khẳng định Việt Nam ủng hộ và hỗ trợ Campuchia trên cương vị Chủ tịch ASEAN và AIPA 2022; tin tưởng các Hội nghị cấp cao ASEAN 40-41 và Đại hội đồng AIPA-43 tại Phnom Penh 11/2022 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng xây dựng Cộng đồng ASEAN, nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Campuchia.
 
Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược, liên quan đến an ninh-phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước; nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất và khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực. Đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông như bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế.
 
Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thực hiện hiệu quả các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết. Hợp tác quản lý hiệu quả về giữ gìn an ninh biên giới, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn các loại tội phạm và xuất nhập cảnh bất hợp pháp, hoạt động tội phạm buôn bán người. Sớm thúc đẩy sớm hoàn thành Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia đến 2030.
 
Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các cơ quan chức năng Campuchia thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong việc giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp tại một số cơ sở kinh doanh của người nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia và đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp giải quyết vấn đề này; cảm ơn Campuchia mới đây đã ban hành Thông báo số 2181 ngày 29/8/2022 quán triệt việc thực hiện Hướng dẫn số 015 ngày 1/7/2019 về việc cấp giấy tờ hành chính, giấy tờ hộ tịch cho gia đình người Khmer, con cái và ngoại kiều.
 
Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và đề nghị Campuchia tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.
Quang cảnh buổi hội đàm tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)
Quang cảnh buổi hội đàm tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)
Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị 2 nước cần thúc đẩy sớm hoàn thành “Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia đến 2030”; nhất trí thúc đẩy Chính phủ hai bên sớm ký hiệp định thương mại biên giới; thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới; triển khai hiệu quả Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư và Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần.
 
Tại hội đàm, hai bên nhất trí Quốc hội Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Thượng viện và Quốc hội Campuchia thúc đẩy việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, đồng thời tăng cường hợp tác tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Samdech Chủ tịch tiếp tục phát huy kết quả hợp tác tốt đẹp hai bên thời gian qua.
 
Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các nghị sĩ hai nước, giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thượng viện Campuchia nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng đón các đoàn từ Thượng viện, Quốc hội Campuchia sang thăm, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm; không chỉ cấp Trung ương mà cả các Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc.
 
Hai bên thống nhất cần duy trì trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân để tăng cường sự gắn bó, tin cậy hơn nữa về chính trị giữa hai Đảng, hai nước. Triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhằm đưa quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu; thúc đẩy quan hệ anh em đoàn kết, tin cậy Campuchia-Lào-Việt Nam và cùng nhau xây dựng quốc gia độc lập, tự cường.
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn các nhà lãnh đạo Campuchia đã gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp, qua Samdech Chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp đến Nhà vua Norodom Sihamoni, Hoàng thái hậu, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Hun Sen.
 
* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Đoàn đã thăm Phòng Truyền thống Quốc hội; tham quan Khu trưng bày Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội.
 
* Tối cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia.
 
Theo TTXVN (Ảnh: Duy Linh - Nhân Dân)

tin liên quan

Lệ Thủy: Xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(QBĐT) - Xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp huyện Lệ Thủy đã bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ KT, GS. 
 

Đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức

Ngay trong những ngày đầu của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV đã dành thời gian thảo luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và cho ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
 

Thi hành kỷ luật Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cá nhân

Ngày 24/10/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và một số đồng chí.