Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia nhiều ý kiến tại các phiên thảo luận
(QBĐT) - Hôm nay, 22/10, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tiến hành các phiên thảo luận tại tổ và hội trường.
Buổi sáng, dưới sự điều hành của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Bình, 23 ĐBQH các đoàn: Bắc Giang, Quảng Bình, Long An đã tiến hành thảo luận tổ.
Đã có 10 ý kiến thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.
Các ý kiến đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Chính phủ trong điều hành kinh tế, ngân sách năm 2022, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được là rất đáng khích lệ, tạo tiền đề quan trọng cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.
Kết luận phiên thảo luận tổ, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các ý kiến thảo luận đã cho thấy việc ban hành nhiều chính sách rất kịp thời, thiết thực, phù hợp với thực tế và phát huy hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện một số nội dung còn chậm và tồn tại những bất cập, vướng mắc, dẫn đến kết quả còn hạn chế.
Do đó, việc xem xét lại một cách đồng bộ các văn bản pháp lý liên quan đến nội dung phân cấp, phân quyền cho các địa phương là hết sức cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả thực hiện các chương trình, đặc biệt là 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững. Tổ ĐBQH 19 mong muốn trong thời gian sớm nhất, Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan có hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai sớm và hiệu quả các chương trình, nghị quyết, trong đó có 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã thảo luận về dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đối với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu nghiên cứu, tham vấn để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật; trong đó có ý kiến của ĐBQH tỉnh Quảng Bình tham gia trên cơ sở gắn kết giữa lý luận và thực tiễn.
Cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình của UBTVQH, đại biểu Nguyễn Minh Tâm tham gia một số ý kiến về bố cục dự thảo luật; phạm vi điều chỉnh; các quy định về Thanh tra nhân dân; về công khai thông tin ở xã, phường, thị trấn.
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm tin tưởng, việc ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, trên cơ sở đó góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Ngọc Mai