TP. Đồng Hới:

Sáng tạo trong "Dân vận khéo"

  • 13:57 | Thứ Tư, 27/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Với nhiều mô hình mới, cách làm hay, thiết thực, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở TP. Đồng Hới đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của thành phố ngày càng phát triển.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Hới Hoàng Đình Thắng cho biết: Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, với tinh thần chủ động, tích cực thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, TP. Đồng Hới đã khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết trong toàn Đảng bộ, quân, dân cũng như doanh nghiệp, nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Đảng bộ từng năm, toàn nhiệm kỳ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
Trong đó, kinh tế tăng trưởng bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, hoàn thành trước thời hạn về kế hoạch. Đặc biệt, thành phố hướng đến thành công trong xây dựng chính quyền điện tử. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện và nâng lên, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội ổn định, quốc phòng được tăng cường.
 
Thực tế cho thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả được nhân dân đồng tình ủng hộ cao và đã khơi dậy sức mạnh của dân.
 
Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đồng Hới Nguyễn Thị Nguyên, nhóm mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế, với mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”, đã tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích sản xuất...
 
Tiêu biểu như mô hình “Tổ chế biến, sản xuất kinh doanh các mặt hàng hải sản tươi sống, hải sản khô, mắm ruốc Hải Thành"; “Nuôi gà thả vườn” ở xã Thuận Đức, phường Bắc Nghĩa; “Nói không với chất cấm trong chăn nuôi” của xã Đức Ninh, phường Bắc Nghĩa; mô hình “Cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương” của các Quỹ tín dụng Nam Lý, Bắc Lý, Lộc Ninh, Đức Ninh, Bắc Nghĩa...
TP. Đồng Hới “dân vận khéo” trong xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến phố văn minh tiêu biểu.
TP. Đồng Hới “dân vận khéo” trong xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến phố văn minh tiêu biểu.

Các nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực văn hóa-xã hội và môi trường được tập trung vào việc vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Nhiều đơn vị đã xây dựng các mô hình có hiệu quả để nâng cao chất lượng các danh hiệu cơ quan văn hóa, xây dựng tuyến phố văn minh, kiểu mẫu, kinh doanh “không lấn chiếm lòng lề đường”..., tạo được sự đồng tình ủng hộ của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Cụ thể: “Xây dựng và nâng cấp khuôn viên, điện chiếu sáng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố” ở các phường: Đồng Phú, Đức Ninh Đông, Bắc Lý; mô hình “Nồi cháo tình thương”, “Vòng tay nhân ái”, “Bánh chưng xanh vì người nghèo” của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố...

Nhóm mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh vừa bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống gây mất ổn định trên địa bàn, phòng ngừa và đẩy lùi tệ nạn xã hội, ngăn ngừa tai nạn giao thông, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Trong năm 2021 có 15 mô hình được công  nhận. Nổi bật là mô hình “Phường an toàn lành mạnh không phát sinh tệ nạn ma túy” ở phường Đồng Hải; mô hình “Tổ đội đoàn kết trên biển” của xã Bảo Ninh; mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” của các trường học trên địa bàn…
 
Bí thư Đảng ủy phường Đồng Phú Lê Thị Thu Cúc cho hay, để triển khai xây dựng tuyến phố văn minh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trên địa bàn. Nhờ vậy, trong thời gian ngắn, phường đã xây dựng thành công tuyến phố Trần Hưng Đạo trở thành tuyến phố văn minh tiêu biểu. Trên cơ sở kết quả đó, phường Đồng Phú tiếp tục triển khai xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên tuyến đường Lý Thường Kiệt với 3 tiêu chí: Bảo đảm mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị, an toàn giao thông. Qua đó, góp phần xây dựng Đồng Hới trở thành đô thị văn minh.
 
“Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở TP. Đồng Hới đã có sức thu hút và được cả hệ thống chính trị đón nhận, đồng thuận. Từ kết quả việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng rõ nội dung, rõ mô hình, có mục tiêu, tiêu chí cụ thể, có lộ trình thời gian hoàn thành; trong đó tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng-an ninh”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Hới Hoàng Đình Thắng trao đổi thêm. 

                                                                             Hương Trà

tin liên quan

Kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và một số cá nhân

Ngày 26/4/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam-Lào

Chiều 26/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou đang thăm chính thức Việt Nam.

Chung sức xây dựng quê hương

(QBĐT) - Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động, nổi bật là triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.