Lệ Thủy: "Mạnh tay" chấn chỉnh vi phạm về tài nguyên và môi trường

  • 14:27 | Thứ Năm, 20/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN-MT), thời gian qua, huyện Lệ Thủy đã “mạnh tay” chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về lĩnh vực TN-MT ở địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, tồn tại cần nhanh chóng tháo gỡ…
 
Xử lý các vi phạm trong lĩnh vực TN-MT…
 
Trưởng phòng TN-MT huyện Lệ Thủy Nguyễn Xuân Tường chia sẻ rằng, trước hết, để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã, phòng đã trực tiếp tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản, yêu cầu UBND cấp xã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, không để phát sinh các trường hợp mới. 
 
Cũng theo Trưởng phòng TN-MT huyện Lệ Thủy, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 2 đợt kiểm tra đột xuất, 3 đợt kiểm tra thường xuyên theo định kỳ và tiếp nhận nhiều phản ánh của công dân qua đường dây nóng. Qua đó, đã kịp thời ngăn chặn và xử lý 2 trường hợp xây dựng nhà trái phép trên bãi biển xã Ngư Thủy; xử lý vi phạm 3 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép tại xã Phú Thủy với số tiền là 21 triệu đồng; chỉ đạo UBND cấp xã, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 23 trường hợp với số tiền 82 triệu đồng…
 
Đặc biệt, Phòng TN-MT đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản và xử lý kịp thời, nghiêm túc các trường hợp vi phạm về đất đai tại dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đi qua huyện Lệ Thủy. Trong đó, chỉ đạo cấp xã xử lý vi phạm 15 trường hợp và tham mưu UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp với số tiền là 21 triệu đồng tại xã Phú Thủy. 
 
Xử lý vi phạm ở lĩnh vực môi trường và khoáng sản (KS) được xem là “nhạy cảm”, tuy nhiên gần đây, ở lĩnh vực này, Phòng TN-MT huyện Lệ Thủy đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng pháp luật. 
Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản đã được huyện Lệ Thủy chú trọng.
Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản đã được huyện Lệ Thủy chú trọng.
Phòng đã tổ chức kiểm tra đột xuất 2 đợt, tiếp nhận các phản ánh của công dân qua đường dây nóng. Qua đó, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về môi trường đối với Công ty CP sản xuất vật liệu xi măng thương phẩm Nguyên Anh (khu công nghiệp Cam Liên) với số tiền là 70 triệu đồng; chỉ đạo UBND xã Cam Thủy, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp với số tiền là 2,5 triệu đồng; phát hiện 1 trường hợp khai thác KS ngoài phạm vi cấp phép cải tạo, tham mưu UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 130 triệu đồng…
 
Ngoài ra, bên cạnh việc vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải ở các đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, bờ sông, huyện Lệ Thủy đã tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tăng cường chức năng quản lý nhà nước về hoạt động KS, triển khai các biện pháp bảo vệ KS chưa khai thác…
 
Những khó khăn cần khắc phục…
 
Trao đổi về những khó khăn, tồn tại đang gặp phải trong lĩnh vực TN-MT ở địa phương, Trưởng phòng TN-MT huyện Lệ Thủy Nguyễn Xuân Tường đã mạnh dạn chỉ rõ: Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, KS vẫn xảy ra ở một số nơi; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của một số xã còn thiếu thường xuyên, chưa quyết liệt, không đủ sức răn đe.
 
Ngoài ra, công tác quản lý môi trường ở địa phương vẫn còn nhiều hạn chế, như: Vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi không đúng quy định, không bỏ rác đúng điểm tập kết, đốt rác tại điểm trung chuyển... gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Việc chấp hành các quy định về môi trường của các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chưa nghiêm túc; hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải mặc dù đã hợp đồng với Ban Quản lý các công trình công cộng huyện để thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao.
 
Đặc biệt, việc xử lý triệt để các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường gặp nhiều khó khăn do trên đất đã hình thành tài sản, công trình kiên cố, các hộ gia đình, cá nhân đã đầu tư sản xuất, kinh doanh khá lớn nên việc khắc phục hậu quả chậm, khó khăn.
 
Trưởng phòng TN-MT huyện Lệ Thủy chia sẻ thêm về nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại, hạn chế vừa đề cập, đó là: Hiện nay, hiểu biết pháp luật của một số đơn vị, bộ phận nhân dân và cán bộ còn hạn chế, dẫn đến vi phạm pháp luật về đất đai, KS, môi trường nhất là sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất công, khai thác trái phép KS, buông lỏng quản lý trong thực thi công vụ…
 
Mặt khác, một số cán bộ địa chính cấp xã nghiên cứu văn bản chưa kỹ nên tham mưu công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TN-MT còn hạn chế; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước về TN-MT chưa được phát huy hiệu quả; một số địa phương chưa chủ động, quyết liệt trong công tác tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác KS trên địa bàn mình quản lý…
 
“Công tác phối hợp giữa Ban Quản lý các công trình công cộng huyện với UBND các xã để thực hiện việc vận chuyển rác từ các điểm trung chuyển đến bãi rác Trường Thủy còn thiếu chặt chẽ; chính quyền một số nơi chưa quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường, thiếu kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện; ý thức về bảo vệ môi trường của người dân, các doanh nghiệp chưa cao; số lượng cán bộ phòng ít trong khi đó lĩnh vực quản lý rộng, phức tạp, nhạy cảm, nhiều vấn đề tồn đọng cần nhiều thời gian để xem xét, giải quyết…, đó là một số nguyên nhân cơ bản ở địa phương cần nhanh chóng giải quyết, khắc phục…”, Trưởng phòng TN-MT huyện Lệ Thủy cho hay.
 
“Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN-MT, thời gian tới, các giải pháp được huyện Lệ Thủy chú trọng, đó là: Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai, môi trường, KS đến các tầng lớp nhân dân; chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TN-MT; kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích; kiểm tra, hoạt động KS, việc chấp hành bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số đơn vị ; thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, không để xảy ra tình trạng ứ đọng rác gây ô nhiễm môi trường…”, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Nguyễn Hữu Hán cho biết.
 
Ngọc Hải

tin liên quan

Người dân viết thư cảm ơn sau vụ bắt nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch

(QBĐT) - Ngay sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh điều tra, làm rõ các tình tiết của vụ án Nguyễn Ngọc Sơn (nguyên cán bộ Địa chính-Xây dựng xã Hoàn Trạch, nay là thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch) lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, và khởi tố nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch Hoàng Văn Đức, rất nhiều người dân địa phương đã gửi thư cảm ơn đến Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh.

Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em

(QBĐT) - Để hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em, huyện Quảng Ninh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ cập bơi lội cho học sinh.
 

Tuyên Hóa: Khai thác gỗ rừng trồng gây mất an toàn giao thông

(QBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa xảy ra tình trạng khai thác gỗ rừng trồng (keo, tràm) dọc các trục đường giao thông gây mất an toàn, đe dọa tính mạng, sức khỏe, tài sản của người đi đường, đặc biệt ở nhiều tuyến tỉnh lộ.