Bố Trạch:

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch

  • 07:28 | Thứ Tư, 02/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, trong đó Bố Trạch là một trong những địa phương có ca nhiễm cao. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bố Trạch đã khẩn trương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh, bảo đảm mọi F0 đều được quan tâm.
 
Tính đến thời điểm này, xã Thanh Trạch là một trong những địa phương đang có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất trên địa bàn huyện Bố Trạch. Từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến ngày ngày 1/3/2022, toàn xã có 541 ca nhiễm Covid-19, trong đó, điều trị tại nhà 512 ca, chuyển tuyến 29 ca, tử vong 2 ca (tại bệnh viện, có bệnh nền).
 
Bác sỹ Nguyễn Thị Linh Kha, Trưởng trạm Y tế xã Thanh Trạch cho biết, nguyên nhân số ca nhiễm tăng cao là do không xác định được nguồn lây. Ý thức của người dân chưa cao, mặc dù BCĐ phòng, chống Covid-19 xã phối hợp với trạm y tế xã tuyên truyền trên loa truyền thanh hàng ngày nhưng tình trạng tụ tập đông đúc, ăn uống, tiệc tùng ở các nhà hàng, quán ăn vẫn nhiều. Bên cạnh đó, một số người dân tự mua test nhanh về test, khi phát hiện dương tính không đến trạm y tế khai báo mà tự cách ly điều trị tại nhà, từ đó làm lây lan dịch bệnh…
Xã Thanh Trạch (Bố Trạch) chú trọng phun tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch Covid-19.
Xã Thanh Trạch chú trọng phun tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Lưu Đức Huấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao, Trung tâm Chỉ huy (TTCH) phòng, chống Covid-19 của xã đã họp và mời các tổ Covid-19 cộng đồng cùng tham gia nắm bắt các nguyên nhân lây nhiễm, những khó khăn, vướng mắc của trạm y tế.

Từ đó, TTCH phòng, chống Covid-19 xã chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện biện pháp “5K” của Bộ Y tế; chỉ đạo công an, quân sự, trạm y tế xã điều tra dịch tễ, kiểm tra rà soát các điều kiện cho cách ly F1, F0 tại nhà nếu đủ điều kiện, dán thông báo tại nhà có F1, F0 đang cách ly, điều trị để người dân biết không tiếp xúc. Tổ Covid-19 cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò của mình, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình và báo cáo TTCH xã để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân nếu cần thiết…

Hiện, số F0 điều trị tại nhà của xã Thanh Trạch chiếm tỷ lệ khá đông. Để bảo đảm an toàn cho sức khỏe của người dân, Trạm Y tế xã Thanh Trạch đã nỗ lực hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình điều trị tại nhà. Bác sỹ Nguyễn Thị Linh Kha cho biết: “Khi test nhanh phát hiện dương tính, trạm y tế xã sẽ căn cứ vào triệu chứng của từng bệnh nhân để cấp thuốc điều trị phù hợp, hướng dẫn cách dùng thuốc, chế độ ăn uống...
 
Đồng thời, trạm cũng cung cấp số điện thoại của trưởng trạm, hướng dẫn các triệu chứng nguy hiểm để người bệnh biết và báo ngay với trưởng trạm nhằm kịp thời cấp cứu, chuyển tuyến. Tuy nhiên, hiện nay, do số ca nhiễm tăng nhanh nên trạm chúng tôi đang gặp khó khăn về nhân lực và thiếu test nhanh”.
 
Theo báo cáo của Phòng Y tế huyện Bố Trạch, từ đầu tháng 1 (âm lịch) đến ngày 1/3/2022 (dương lịch), dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 28/28 xã, thị trấn của huyện, với 4.307 ca nhiễm, có 5 trường hợp tử vong (cao tuổi, có bệnh nền). Các địa phương có ca nhiễm nhiều, như: Phúc Trạch, Thanh Trạch, Xuân Trạch, Phong Nha… Tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, các ca nhiễm có xu hướng tăng.
 
Ông Lê Khắc Đóa, Trưởng phòng Y tế huyện Bố Trạch nhận định, nguyên nhân của việc các ca nhiễm Covid-19 tăng cao chủ yếu là do gia tăng sự di chuyển của người dân, các sự kiện tụ tập đông người trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là các hoạt động du xuân, hiếu hỷ sau Tết. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 3 mũi vắc-xin, người từ 12-17 tuổi tiêm đủ 2 mũi vắc-xin chưa đạt yêu cầu (do số lượng vắc-xin được cấp chưa đủ); năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, nhất là tuyến xã chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi số lượng F0 tăng cao, vẫn còn tình trạng người dân chưa được tiếp cận đầy đủ, kịp thời về kiến thức chăm sóc, điều trị F0 tại nhà; trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch còn thiếu. Bên cạnh đó, một số người dân vẫn chủ quan, lơ là, chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch…