Lệ Thủy: Tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2023

  • 14:37 | Thứ Bảy, 27/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 27/5, tại Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc (xã Mỹ Thủy), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) huyện Lệ Thủy đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2567) năm 2023. Đến dự có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, huyện Lệ Thủy cùng đông đảo tăng ni, phật tử trên địa bàn.

Toàn cảnh đại lễ.
Toàn cảnh đại lễ.

Tại đại lễ, Thượng tọa Thích Phương Đạt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã cung tuyên thông điệp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2567) của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Các đại biểu tham gia đại lễ.
Các đại biểu tham gia đại lễ.

Thông điệp nhấn mạnh, mùa Phật đản năm nay, phật tử Việt Nam đồng thời thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).

Chúng ta tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc và trong đó có dấu ấn về hạnh nguyện cao cả của Bồ tát Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc…

Các đại biểu tham gia đại lễ.
Các đại biểu tham gia đại lễ.

Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19, chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức, tất cả tăng ni, phật tử cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành; thông điệp cũng kêu gọi các tăng ni, phật tử ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước…

Các phật tử tham gia đại lễ.
Các phật tử tham gia đại lễ.

Tiếp đến, Đại đức Thích Khải Đạo, Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN huyện Lệ Thủy đã đọc diễn văn Phật đản (Phật lịch 2567) của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo tặng hoa chúc mừng các chức sắc Phật giáo, tăng ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản năm 2023.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo tặng hoa chúc mừng các chức sắc Phật giáo, tăng ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản năm 2023.

Diễn văn nêu rõ, tăng ni GHPGVN cần phấn đấu làm tốt sứ mạng hoằng dương chính pháp, đem giáo lý Phật-đà thấm sâu vào đời sống nhân gian, đoàn kết hòa hợp, vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh để có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc, luôn luôn sống tốt đời, đẹp đạo…

Các đại biểu thực hiện nghi lễ tắm Phật.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ tắm Phật.

Tại đại lễ, lãnh đạo tỉnh và các ngành, địa phương đã tặng hoa mừng Đại lễ Phật đản năm 2023 và cử hành nghi lễ tắm Phật.

Ngọc Hải

tin liên quan

Nguyễn Khắc Thứ và những gì còn lại...

(QBĐT) - Nhà văn quân đội Nguyễn Khắc Thứ (1921-1990) là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957. Ông sớm có thành tựu, được tặng giải thưởng cao quý cùng với các tên tuổi lừng danh như Nguyễn Đình Thi, Võ Huy Tâm… với ký sự "Trận Thanh Hương"…

Cơn mưa

(QBĐT) - nước mắt rạp mình trước cánh đồng
mùa màng lấm tóc mẹ

Khi hiện vật kể chuyện

(QBĐT) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng các chứng tích vẫn còn hiển hiện trên mảnh đất này. Tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh có hàng trăm ảnh, hiện vật, là những câu chuyện chân thật về tội ác của kẻ thù, sự vô nhân đạo của chiến tranh.