Cụm thi đua các Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao 6 tỉnh Bắc Trung bộ:

Tạo động lực phát triển từ các phong trào thi đua

  • 14:46 | Thứ Hai, 18/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 18/7, Cụm thi đua các Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao 6 tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm  và bàn biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022
 
Cụm thi đua các Sở Văn hóa - Thể thao-Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao Bắc Trung bộ gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.
Hội nghị thu hút nhiều đại biểu tham gia
Hội nghị thu hút nhiều đại biểu tham gia.

Từ đầu năm đến nay, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra, các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn hóa.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa địa điểm Hội thề Lũng Nhai cùng các di tích liên quan gắn với phát triển du lịch tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân; Nghệ An xây dựng Đề án phát triển kinh tế di sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Hà Tĩnh triển khai lập hồ sơ trình UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là Danh nhân văn hóa thế giới; Quảng Bình xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với cụm chứng tích chiến tranh xã Bắc Trạch (Bố Trạch); Quảng Trị tham mưu triển khai thực hiện chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Thừa Thiên-Huế chú trọng  tu bổ, tôn tạo, quản lý, bảo vệ di tích…

Đại diện các đơn vị thuộc cụm thi đua
Đại diện các đơn vị thuộc cụm thi đua.

Bên cạnh đó, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, mỹ thuật, nhiếp ảnh, trưng bày, triển lãm, thư viện được tập trung đẩy mạnh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình được thực hiện bằng nhiều hình thức, tạo ra những thay đổi và chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội.

Các đơn vị trong cụm còn triển khai hiệu quả các hoạt động thể thao, tổ chức tốt Đại hội Thể dục-Thể thao (TDTT) cấp cơ sở, Đại hội TDTT cấp tỉnh và tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022; đồng thời, chú trọng việc đào tạo, huy động nguồn lực đầu tư phát triển thể thao thành tích cao…

Đặc biệt, các đơn vị trong cụm hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, gắn thi đua với nhiệm vụ chuyên môn, trong đó, tập trung triển khai các phong trào trọng tâm, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào thi đua của ngành Văn hóa-Thể thao-Du lịch với chủ đề “Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”… 
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị cũng tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thời gian tới, trong đó, tập trung vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; đề ra các giải pháp phát triển du lịch; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” và một số nhiệm vụ liên quan khác.

Nh. V

 

tin liên quan

Khai mạc Triển lãm ảnh về hợp tác Lào-Việt Nam tại Vientiane

Triển lãm nhằm giúp công chúng hiểu rõ thêm về tình đoàn kết đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam có một không hai, không có gì so sánh được.

Triển lãm mỹ thuật nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

Theo thông tin từ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, ngày 20/7 tới, triển lãm tranh "Còn mãi với thời gian" nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ sẽ diễn ra tại Bảo tàng, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Thành cổ Đồng Hới

(QBĐT) - Thành cổ Đồng Hới.