icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Sôi nổi nhiều hoạt động "Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương"

  • 06:26 | Thứ Tư, 31/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đêm 30/5, tại Quảng trường Bảo Ninh (TP. Đồng Hới), Ban Thanh niên Quân đội (Cục Chính trị Quân khu 4), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn và UBND TP. Đồng Hới phối hợp tổ chức chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương”, và phát động “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” năm 2023.
 
Tham dự chương trình về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành liên quan. Về phía lãnh đạo Quân khu 4 có đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu.
Các đại biểu tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình.
Chương trình diễn ra nhiều hoạt động phong phú và sôi nổi trên địa bàn tỉnh, như: Tặng 115 suất quà cho các gia đình cựu chiến binh đoàn tàu không số, gia đình có cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, cảnh sát biển, kiểm ngư có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; hỗ trợ xây dựng các công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại các trường học; 1 “Ngôi nhà 100 đồng” (trị giá 80 triệu đồng); 2 “Ngôi nhà Hạnh phúc” (trị giá 160 triệu đồng); 30 mô hình sinh kế cho đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) (trị giá 300 triệu đồng); 50 phần quà (trị giá 50 triệu đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; 1.500 lá cờ Tổ quốc, 400 chiếc áo phao, phao cứu sinh cho ngư dân, và nhiều phần quà có giá trị khác. Tổng trị giá các phần quà tại chương trình hơn 1,8 tỷ đồng.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng quà cho cựu chiến binh đoàn tàu không số.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng quà cho cựu chiến binh đoàn tàu không số.
Các hoạt động được tổ chức tại chương trình nhằm lan tỏa, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biển đảo; nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐV, TN và nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo; đồng thời, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với các anh hùng, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần xung kích sáng tạo, khát khao cống hiến của cán bộ, ĐV, TN trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).
Đại diện lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh nhân nút phát động “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” năm 2023.
Đại diện lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh nhân nút phát động “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” năm 2023.
Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức các hoạt động sôi nổi, như: phát động cuộc thi vẽ tranh “Em yêu biển đảo Việt Nam” năm 2023, thu hút 50 thí sinh đến từ các trường tiểu học (TH) và THCS trên địa bàn TP. Đồng Hới tham gia; tổ chức cho hơn 300 ĐV, TN thuộc các cơ sở đoàn trên địa bàn TP. Đồng Hới thu gom hơn 1 tấn rác thải, vệ sinh, làm sạch bãi biển Nhật Lệ và khu vực chợ Đồng Hới. 
 
Dịp này, Ban Tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Em yêu biển đảo Việt Nam” đã trao 2 giải nhất cho em Phạm Nguyễn Minh Hoàng (lớp 43, Trường TH số 3 Nam Lý) và em Trần Lê Bảo Trâm (lớp 54, Trường TH số 2 Bắc Lý), 2 giải nhì, 4 giải ba, 12 giải khuyến khích cho các em đoạt giải. 
 
Một số hình ảnh hoạt động tại chương trình:
aa
Trao tặng quà cho gia đình người có công với cách mạng.
 
Dương Công Hợp
 

tin liên quan

Vụ giải cứu công dân ở Philippines: 60 người về nước vào sáng 30/5

Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các phương án, phối hợp với các cơ quan quản lý cửa khẩu để tiếp nhận, bàn giao công dân cho người nhà, địa phương liên quan.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận về các dự thảo nghị quyết

(QBĐT) - Hôm nay, 30/5, tiếp tục chương trình việc của Kỳ họp thứ 5, các đại biểu Quốc hội đã nghe các báo cáo và thảo luận tại tổ về các dự thảo nghị quyết.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong hoạt động tư pháp

(QBĐT) - Chiều 29/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Ban cán sự Đảng các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2023-2026.