Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
(QBĐT) - Chiều nay, 20/4, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; các thành viên Ban Chỉ huy tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Trong năm 2022, thiên tai xảy ra bất thường, cực đoan, trái quy luật đã làm 175 người chết, mất tích, thiệt hại về kinh tế gần 19.500 tỷ đồng (gấp 1,6 lần thiệt hại về người và 3,4 lần thiệt hại về kinh tế so với năm 2021).
Từ đầu năm 2023 đến nay, trong cả nước xảy ra 3 trận mưa lớn, 21 trận giông lốc, 12 vụ sạt lở bờ sông, 78 trận động đất, 2 đợt rét hại và 12 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển; thiên tai đã làm 7 người mất tích, thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng.
Mặc dù thiên tai diễn ra bất thường, cực đoan, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, lực lượng vũ trang đã khắc phục khó khăn, đặc biệt là sự chủ động của các địa phương và cộng đồng nên công tác PCTT và TKCN năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả toàn diện, góp phần giảm thiểu thiệt hại.
Tuy vậy, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, công tác PCTT năm 2022 còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: Vẫn còn thiệt hại đáng tiếc về người trong thiên tai do chủ quan, bất cẩn; khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng nói chung cũng như công trình PCTT nói riêng còn thấp; …
Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, năm 2022 thiên tai đã gây thiệt hại 286,7 tỷ đồng. Trước, trong và sau thiên tai, các cấp, các ngành tỉnh Quảng Bình đã chủ động, kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân sau thiên tai.
Trong 4 tháng đầu năm 2023, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm Ban Chỉ huy PTDS các cấp, ngành. Đồng thời, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình đê điều, đánh giá tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển và lập phương án hộ đê năm 2023.
Kiểm tra đánh giá an toàn hồ đập trước mùa mưa bão, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa; rà soát các khu vực nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn để có phương án sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.
Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành địa phương tập trung tham luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác PCTT và TKCN; đồng thời chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó, phòng chống bão lũ; ngập lụt đô thị; xử lý sạt lở bờ biển, bờ sông, bảo đảm an toàn đê điều và ứng phó xâm nhập mặn; công tác vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn giao thông khi xảy ra thiên tai...
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác PCTT và TKCN thời gian qua.
Để ứng phó hiệu quả với thiên tai, đặc biệt là tình hình thiên tai cực đoan, trái quy luật thường xảy ra, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xác định công tác PCTT là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên; do đó, cần xây dựng cơ chế chính sách để huy động các nguồn lực xã hội tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
Nâng cao chất lượng dự báo, đảm bảo yêu cầu dự báo sớm, kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai; có giải pháp kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, giảm thiểu nguy cơ có thể xảy ra ngay từ trước mùa mưa lũ...
A.Tuấn