icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm, làm việc tại Quảng Bình

  • 16:31 | Thứ Năm, 12/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 12/1, đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam do ngài Marc E. Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình. Tiếp đón và làm việc với đoàn có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan. 
 
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc lần này, đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper đã tham dự lễ khánh thành Trường mầm non Sơn Thủy (điểm trường Ngô Bắc) và Trạm y tế xã Hoa Thủy. 
Ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong và các đại biểu cắt băng khánh thành Trường mần non Sơn Thủy (điểm trường Ngô Bắc) và Trạm Y tế xã Hoa Thủy.
Ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong và các đại biểu cắt băng khánh thành Trường mầm non Sơn Thủy (điểm trường Ngô Bắc) và Trạm y tế xã Hoa Thủy.
Được biết, trên cơ sở nhu cầu và đề xuất của tỉnh Quảng Bình, thông qua Văn phòng Hợp tác Quốc phòng thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã quyết định hỗ trợ xây dựng công trình Trường mầm non Sơn Thủy (điểm trường Ngô Bắc) với quy mô nhà 2 tầng với 5 phòng học, 1 phòng hiệu bộ, 1 phòng bếp, sân chơi với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, vui chơi, sinh hoạt của giáo viên và học sinh; công trình Trạm y tế Hoa Thủy với quy mô nhà 2 tầng với tổng diện tích xây dựng 593 m2 và nhà để xe. Tổng vốn hỗ trợ 2 công trình là 700.000 USD.
 
Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ cũng đang hỗ trợ xây dựng công trình Trường tiểu học Thanh Thủy.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng bức tranh bằng gạo cho ngài đại sứ.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng gạo cho ngài đại sứ.
Phát biểu tại buổi lễ, ngài Marc E. Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh, việc quan tâm, chăm lo cho trẻ em cũng như chăm sóc sức khoẻ cho người dân là trách nhiệm của toàn xã hội; Hoa Kỳ đã, đang và sẽ sát cánh cùng với tỉnh Quảng Bình nói riêng và các địa phương khác của Việt Nam nói chung để làm điều đó. 
 
Việc hỗ trợ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xây dựng Trường mầm non Sơn Thủy (điểm trường Ngô Bắc) và Trạm y tế xã Hoa Thủy chính là biểu tượng cụ thể cho sự hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa 2 nước Hoa Kỳ và Việt Nam cũng như khẳng định thêm về cam kết của Hoa Kỳ đối với việc đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam.
Ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong trân trọng cảm ơn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã quan tâm, có sự hỗ trợ hết sức thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa.
 
Ngoài việc phục vụ nhu cầu dạy và học của học sinh, giáo viên; nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong vùng, các công trình còn góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng quê thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Đồng thời, thể hiện mối liên hệ, quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa tỉnh Quảng Bình nói riêng, Việt Nam nói chung và Hoa Kỳ trong những năm qua.
 
Từ hiệu quả thiết thực của các công trình này, trong điều kiện tỉnh Quảng Bình còn nhiều khó khăn, Quảng Bình hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Văn phòng Hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ. 
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Lệ Thủy và các địa phương hưởng lợi thực hiện việc quản lý, bảo vệ và sử dụng các công trình đạt hiệu quả cao nhất. 
Ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cũng trong chuyến thăm, làm việc tại Quảng Bình, ngài đại sứ Marc E. Knapper và đoàn công tác đã thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy (Lệ Thủy). Trong không khí trang nghiêm, xúc động, với lòng thành kính, đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
 
Thăm ngôi nhà và khu vườn nơi gắn bó với tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngài đại sứ đã bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người có công lớn trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ.
Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến thăm hiện trường các hoạt động rà phá bom, mìn của Tổ chức MAG ở xã Cự Nẫm (Bố Trạch).
Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến thăm hiện trường các hoạt động rà phá bom, mìn của Tổ chức MAG ở xã Cự Nẫm (Bố Trạch).
Tiếp đó, đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến thăm hiện trường các hoạt động rà phá bom, mìn của Tổ chức MAG ở xã Cự Nẫm (Bố Trạch) và tham quan động Phong Nha ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
 
Phan Phương
 

tin liên quan

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức nước CHDCND Lào

(QBĐT) - Trong hai ngày 11 và 12/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng đồng chủ trì Kỳ họp 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Phát biểu tại kỳ họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam coi Đảng, Chính phủ, nhân dân Lào là đồng chí thân thiết, tin cậy, là anh em ruột thịt.
 

UBND tỉnh tiếp Tòa giám mục Hà Tĩnh thăm, chúc Tết

(QBĐT) - Sáng 12/1, Tòa giám mục Hà Tĩnh do Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến thăm và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.