icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức nước CHDCND Lào

  • 15:28 | Thứ Năm, 12/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Trong hai ngày 11 và 12/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương đã tham gia đoàn.

Trong thời gian hai ngày thăm chính thức nước CHDCND Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn cấp cao đã hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; dự Lễ bế mạc "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022"; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; dự Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào...

Đoàn đại biểu cấp cao tham dự lễ ký biên bản hợp tác năm 2023 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào
Đoàn đại biểu cấp cao tham dự lễ ký biên bản hợp tác năm 2023 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

Tại nội dung thỏa thuận về kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào được ký kết sáng 12/1/2023, Dự án Nhà máy điện gió AMI Savannakhet do doanh nghiệp Quảng Bình đầu tư đã được hai bên thống nhất tạo điều kiện để triển khai thực hiện. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai dự án trong năm 2023 và mở rộng dự án những năm tiếp theo.

Toàn cảnh hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào
Toàn cảnh hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Daovong Phonekeo về dự án Nhà máy điện gió AMI Savannakhet tại huyện Sê Pôn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt do Công ty AMI Renewables Quảng Bình đầu tư.

Theo đó, tháng 12/2022, dự án đã được các bộ, ngành Trung ương và địa phương nước CHDCND Lào chấp thuận cho phép nghiên cứu khảo sát và ký kết biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Công ty AMI Renewables Quảng Bình.

Với quy mô công suất 1.220 MW, Dự án Nhà máy điện gió AMI Savannakhet có tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đô la Mỹ, sẽ là dự án lớn nhất của Việt Nam đầu tư tại Lào trong lĩnh vực năng lượng đến thời điểm này. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Daovong Phonekeo tại buổi làm việc chiều 11/1/2023.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Daovong Phonekeo tại buổi làm việc chiều 11/1/2023.

Hiện dự án đang được triển khai lắp đặt trụ đo gió và theo tiến độ sẽ hoàn tất báo cáo khảo sát khả thi trình Chính phủ Lào sớm hơn 12 tháng so với qui định (trước 31/12/2023).

Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án với quy mô công suất 252MW, tổng mức đầu tư khoảng 420 triệu đô la Mỹ, sẽ khởi công vào đầu năm 2024, hoàn thành và phát điện thương mại vào quý III/2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Daovong Phonekeo cùng các thành viên tham dự buổi làm việc về Dự án điện gió AMI Savannakhet
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Daovong Phonekeo cùng các thành viên tham dự buổi làm việc về Dự án điện gió AMI Savannakhet

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, với ý nghĩa hiện thực hóa nội dung biên bản hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình và tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt ký kết vào ngày 19/6/2022 tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Dự án điện gió AMI Savannakhet là biểu trưng cho tình đoàn kết truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Quảng Bình - Sạ-vẳn-na-khệt nói riêng và Việt Nam-Lào nói chung.

Bày tỏ lòng cảm ơn bởi sự ủng hộ của Chính phủ Lào, trong đó có đồng chí Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào đối với dự án do doanh nghiệp Quảng Bình đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng mong muốn thời gian tới, dự án tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai để bảo đảm đúng tiến độ.

Nhân dịp đón năm mới 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến đồng chí Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào và gia đình; chúc tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 

Chiều nay, 12/1, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã rời thủ đô Viêng Chăn, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào.

Ngọc Mai

tin liên quan

UBND tỉnh tiếp Tòa giám mục Hà Tĩnh thăm, chúc Tết

(QBĐT) - Sáng 12/1, Tòa giám mục Hà Tĩnh do Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến thăm và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Thủ tướng đồng chủ trì Kỳ họp 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Phát biểu tại kỳ họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam coi Đảng, Chính phủ, nhân dân Lào là đồng chí thân thiết, tin cậy, là anh em ruột thịt.
 

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết mẹ VNAH, đảng viên lão thành và nguyên lãnh đạo tỉnh

(QBĐT) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 12/1, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc da cam huyện Quảng Ninh, mẹ VNAH, các đảng viên lão thành và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.