icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

UBND tỉnh tiếp Tòa giám mục Hà Tĩnh thăm, chúc Tết

  • 12:56 | Thứ Năm, 12/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 12/1, Tòa giám mục Hà Tĩnh do Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến thăm và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa chúc lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân Quảng Bình năm mới hạnh phúc, thành công
Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa chúc lãnh đạo Đảng, chính quyền và Nhân dân Quảng Bình năm mới hạnh phúc, thành công

Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trì buổi tiếp với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tại buổi tiếp, Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn đã bày tỏ lòng biết ơn bởi sự quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện của tỉnh Quảng Bình đối với các giáo xứ, giáo họ, linh mục và bà con giáo dân trong hoạt động và đời sống.

Đón Tết Nguyên đán, Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn trân trọng gửi đến các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình lời chúc hạnh phúc, thành công, bước sang năm mới gặt hái nhiều thành tựu to lớn hơn.

Giám mục cũng mong muốn và tin tưởng tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các giáo xứ, giáo họ, linh mục và bà con giáo dân thực hiện tốt tâm nguyện “kính Chúa yêu nước”, sống “tốt đời đẹp đạo”.

Toàn cảnh buổi tiếp
Toàn cảnh buổi tiếp

Cảm ơn lời chúc năm mới ấm áp, trang trọng của Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong khẳng định, dù Quảng Bình còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đến đời sống nhân dân, trong đó có bà con giáo dân. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các địa phương luôn nỗ lực để mang lại đời sống tinh thần vui tươi cho bà con, coi trọng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân.

Vui mừng chia sẻ những thành tựu quan trọng của tỉnh, trong đó có những đóng góp của các giáo xứ, giáo họ, linh mục và bà con giáo dân, nhân dịp đón Tết Nguyên đán, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong chúc Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn cùng các vị linh mục, bà con giáo dân năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Đồng chí cũng mong muốn các linh mục tiếp tục quan tâm đồng hành, vận động bà con giáo dân nỗ lực chung tay vì sự phát triển chung của quê hương.

Dịp này, Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn cũng đã chúc mừng Ban Tôn giáo tỉnh. Giám mục bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc vì vai trò cầu nối của Ban Tôn giáo tỉnh với các cơ quan của Tòa giám mục, các giáo xứ trong việc xây dựng mối quan hệ hiệp hành, cởi mở, góp phần tạo mối quan hệ bền vững, tốt đẹp giữa chính quyền địa phương và các giáo xứ, giáo họ, linh mục, giáo dân trên địa bàn, vì mục tiêu chung phát triển quê hương.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp:

Ngọc Mai

tin liên quan

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Mẹ VNAH, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

(QBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 12/1, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ trên địa bàn huyện Bố Trạch và TP. Đồng Hới.
 

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết mẹ VNAH, đảng viên lão thành và nguyên lãnh đạo tỉnh

(QBĐT) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 12/1, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc da cam huyện Quảng Ninh, mẹ VNAH, các đảng viên lão thành và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh: Trao 430 suất quà Tết cho người dân hai huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa

(QBĐT) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão, ngày 11/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Nguyễn Thị Tuyết Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã trao quà tại hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa.