icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo để triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả

  • 17:35 | Thứ Ba, 06/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sau hai ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), chiều nay, 6/12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Bình
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Bình

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn quốc đã tích cực tham gia hội nghị trong hai ngày qua.

Khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết, kết luận tại hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), đặc biệt là 2 nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” và “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo để triển khai hiệu quả.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị

Quá trình thực hiện, cần đẩy mạnh sự phân cấp, phân quyền, làm rõ chức năng của tập thể, cá nhân, bảo đảm trách nhiệm, “đúng vai, thuộc bài”. Đồng chí cũng làm rõ thêm những nội dung về công tác cán bộ và những đổi mới tích cực của nghị quyết.

Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt sâu rộng nghị quyết với các hình thức phù hợp. Việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết phải bảo đảm thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ. Quá trình triển khai cần kiểm tra, giám sát, khen thưởng, nhân rộng các mô hình; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; quan tâm đổi mới công tác tổ chức thực hiện, bảo đảm khoa học, chặt chẽ; khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung nghị quyết và kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị để xây dựng chương trình, đề án hành động phù hợp với thực tiễn tình hình địa phương, đơn vị.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị
Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cảm ơn những ý kiến chỉ đạo với nội dung nhấn mạnh, làm rõ hơn những vấn đề cốt lõi, mấu chốt, quan điểm nội dung mới của Nghị quyết hội nghị Trung ương 6. Ngay sau hội nghị, toàn đảng, toàn quân, toàn dân sẽ tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trước đó, hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Ngọc Mai

tin liên quan

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả

(QBĐT) - Chiều 30/11, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả để nghe báo cáo đề xuất về dự án tuyến đường du lịch kết nối TP. Đồng Hới và Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha- Kẻ Bàng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đô thị toàn quốc

(QBĐT) - Sáng nay, 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đô thị toàn quốc.

Trao đổi cơ hội phát triển điện gió với Tập đoàn Pondera (Hà Lan)

(QBĐT) - Hôm nay, 30/11, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Pondera (Hà Lan) do ông Eric Arends, Giám đốc, Phó Chủ tịch Tập đoàn Pondera làm trưởng đoàn.