icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ủy ban Mặt trận 2 tỉnh tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn: Hội đàm và ký kết biên bản hợp tác

  • 18:37 | Thứ Ba, 30/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Bình, chiều ngày 30/8, tại TP. Đồng Hới, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn (Lào) do đồng chí Phít Sà May-Kong Xa Đệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muộn làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm và ký kết biên bản hợp tác với Ủy ban MTTQVN tỉnh.
 
Tham dự buổi hội đàm, về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
Toàn cảnh buổi hội đàm.
Toàn cảnh buổi hội đàm.
Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và kết quả hoạt động của mặt trận hai tỉnh.
 
Mặt trận hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn đã đánh giá kết quả thực hiện nội dung biên bản hợp tác đã ký năm 2018 tại thị xã Thà Khẹt (Khăm Muộn) và trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận giữa hai bên.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu tại hội đàm.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu tại hội đàm.
Trong không khí thắm tình hữu nghị, lãnh đạo mặt trận hai tỉnh vui mừng nhận thấy: Bốn năm qua, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự vận động tích cực của mặt trận, công tác phòng, chống dịch được thực hiện hiệu quả, tình hình kinh tế-xã hội của mỗi tỉnh từng bước được phục hồi và có bước phát triển khá, đời sống nhân dân được quan tâm chăm lo, ngày càng cải thiện và nâng cao.
 
Tình hình quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại nhân dân được tăng cường, vai trò của mặt trận hai tỉnh ngày càng được khẳng định. Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh nói chung và mặt trận hai tỉnh nói riêng ngày càng tăng cường, bền chặt, tiếp tục được vun đắp và phát triển.  
Đồng chí trưởng đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn Phít Sà May-Kong Xa Đệt trao đổi tại hội đàm.
Đồng chí trưởng đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn Phít Sà May-Kong Xa Đệt trao đổi tại hội đàm.
Mặt trận hai tỉnh đã nhất trí đánh giá cao những kết quả đạt được và thống nhất ký kết biên bản hội đàm giai đoạn 2022-2024 với những nội dung hợp tác quan trọng.
 
Theo đó, hai bên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai tỉnh về truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hai tỉnh tham gia thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh gắn với phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới của mỗi tỉnh, khu vực và thế giới.
 Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn ký kết biên bản hội đàm trước sự chứng kiến của các đại biểu.
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn ký kết biên bản hội đàm trước sự chứng kiến của các đại biểu.
Hai bên tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hai tỉnh, hai dân tộc giữ gìn trật tự an ninh vùng biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; hạn chế tình trạng người vượt biên trái phép; đấu tranh chống khai thác lâm sản trái phép, buôn lậu, vận chuyển ma tuý, thuốc nổ qua biên giới, cũng như các hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc làm ảnh hưởng và phương hại đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội, cũng như tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.
 
Phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, nêu cao trách nhiệm và vai trò của mặt trận, tăng cường hơn nữa công tác vận động nhân dân hai tỉnh quan tâm, giúp đỡ những đối tượng gặp khó khăn trong tỉnh cũng như tỉnh bạn; xây dựng mối quan hệ, tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai tỉnh. Hai bên tiếp tục duy trì việc tổ chức hội đàm luân phiên 2 năm một lần, thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác mặt trận giữa hai tỉnh.
Các đại biểu dự hội đàm.
Các đại biểu dự hội đàm.
Mặt trận hai tỉnh tiếp tục đề nghị lãnh đạo Đảng, chính quyền hai tỉnh tổ chức hoạt động trao đổi kinh nghiệm về xây dựng cụm bản phát triển tại khu vực biên giới, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn kết, truyền thống hữu nghị trong sáng giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, cũng như hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng.
 
Mặt trận tỉnh Quảng Bình tiếp tục giúp đào tạo tiếng Việt cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn mỗi năm 2 đồng chí, học tại Trường đại học Quảng Bình.
Các đại biểu dự hội đàm.
Các đại biểu dự hội đàm.
Tại buổi hội đàm, thay mặt đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Phít Sà May-Kong Xa Đệt chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thắm tình hữu nghị của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình và trân trọng mời đoàn đại biểu Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình sang thăm, làm việc tại tỉnh Khăm Muộn trong năm 2024 vào thời gian thích hợp.
 
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân đã gửi lời cảm ơn và nhận lời mời.
 
Một số hình ảnh tại buổi hội đàm:
 
Hiền Chi

tin liên quan

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Minh Hóa

(QBĐT) - Ngày 30/8, tại hội trường Nhà văn hóa xã Tân Hóa, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Minh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Minh Hóa (31/8/1947 - 31/8/2022). 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Sả-lạ-văn

(QBĐT) - Ngày 30/8, đoàn công tác tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Sả-lạ-văn, CHDCND Lào nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh này. 
 

Tạo điều kiện để tăng trưởng, đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 29/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành Phiên họp bất thường tháng 8/2022 để xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương.