icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Khai mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II, năm 2022

  • 14:10 | Thứ Hai, 29/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 29/8, tại TP. Đồng Hới, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức khai mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II (Miền Trung-Tây Nguyên) năm 2022.
 
Tham dự về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Tổ chức hội thi; Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị.
 
Về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Các đại biểu dự khai mạc hội thi.
Các đại biểu dự khai mạc hội thi.
Phát biểu chào mừng hội thi, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu bày tỏ vui mừng khi tỉnh Quảng Bình vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương chọn làm nơi đăng cai tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II năm 2022.
 
Đồng chí Trần Hải Châu khẳng định: Những năm qua, công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố lập trường, quan điểm chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng cờ lưu niệm cho các đoàn có thí sinh tham gia hội thi.
Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng cờ lưu niệm cho các đoàn có thí sinh tham gia hội thi.
Nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của hội thi, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, đây là một trong những đợt hoạt động chuyên môn có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố khu vực Miền Trung-Tây Nguyên.
 
Qua đó, góp phần nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Hải Châu chúc các thí sinh thể hiện tốt tài năng của những giảng viên xuất sắc và có nhiều trải nghiệm thú vị, tìm hiểu, khám phá cảnh quan thơ mộng, lòng mến khách, thanh lịch của người dân quê hương Quảng Bình.
Lãnh đạo Vụ lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình tặng hoa cho các thí sinh.
Lãnh đạo Vụ lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình tặng hoa cho các thí sinh.
Hội thi được tổ chức từ ngày 29 đến 31/8/2022, với sự tham gia của 35 thí sinh đến từ 18 tỉnh, thành phố trong khu vực. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: Soạn giáo án, giảng trực tiếp và trả lời câu hỏi.
 
Các giảng viên dự thi được lựa chọn 1 bài trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chương trình bồi dưỡng chuyên đề dùng cho Trung tâm Chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.
Các đại biểu tặng hoa cho các thí sinh tham gia hội thi.
Các đại biểu tặng hoa cho các thí sinh tham gia hội thi.
Hội thi là dịp để đánh giá đúng thực trạng năng lực đội ngũ giảng viên chuyên trách, từ đó, xác định các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.
 
Đây cũng là dịp để các giảng viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy, thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy và học lý luận chính trị; đồng thời, lựa chọn, tôn vinh giảng viên lý luận chính trị của các Trung tâm Chính trị cấp huyện.
 
Hiền Chi

tin liên quan

Tổng Bí thư: Uy tín là nhựa sống của tổ chức Hội Chữ thập Đỏ

Tổng Bí thư nhấn mạnh uy tín của Hội không phải tự nhiên mà có, mà là từ hình ảnh, thái độ, hành vi, hành động, sự rèn luyện của đội ngũ cán bộ Hội và hội viên đối với sự nghiệp nhân đạo.
 

Hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip trước 30/9

Sau khi hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (tháng 2/2021), Bộ Công an đã triển khai gắn số định danh và thông báo 100% số định danh cá nhân cho công dân toàn quốc.
 

Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm giữa các Thường trực HĐND cấp huyện

(QBĐT) - Chiều 26/8, Thường trực HĐND huyện Minh Hóa tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.