icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bế mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II năm 2022

  • 11:41 | Thứ Tư, 31/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 31/8, tại TP. Đồng Hới, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức bế mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II (miền Trung-Tây Nguyên) năm 2022.
 
Tham dự về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Tổ chức hội thi; Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị.
 
Về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình trao giải nhất cho thí sinh Lê Thị Tuyết Nhung.
Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình trao giải nhất cho thí sinh Lê Thị Tuyết Nhung.
Sau 2 ngày diễn ra, với sự nỗ lực, cố gắng, đầu tư công phu của 35 thí sinh và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan của ban giám khảo, hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II đã hoàn thành kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp.
 
Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi, ở phần thi giáo án, hầu hết các thí sinh đều chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm cấu trúc, thể thức, xác định đúng mục tiêu, phương pháp giảng dạy; nội dung có trọng tâm, thời lượng kiến thức phân bố giữa các phần phù hợp, có liên hệ thực tiễn.
  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao giải nhì cho các thí sinh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao giải nhì cho các thí sinh.
Ở phần thi giảng dạy, các chuyên đề được thí sinh lựa chọn giảng bảo đảm tính khoa học và quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Các thí sinh có phương pháp giảng dạy phù hợp, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình lên lớp. Trong đó, nhiều thí sinh đã cập nhật, lồng ghép số liệu, kiến thức mới có tính thuyết phục cao.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình Cao Văn Định và đồng chí Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Đoàn Văn Báu trao giải ba cho các thí sinh.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình Cao Văn Định và đồng chí Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Đoàn Văn Báu trao giải ba cho các thí sinh.
Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 25 giải khuyến khích cho các thí sinh. Thí sinh Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đạt giải nhất. Riêng tỉnh Quảng Bình có 2 thí sinh tham gia hội thi; trong đó, 1 thí sinh đạt giải ba và 1 thí sinh đạt giải khuyến khích.
 
Trên cơ sở kết quả hội thi, Ban Tổ chức đã chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất dự thi chung khảo toàn quốc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 dự kiến được tổ chức tháng 11/2022 tại tỉnh Thái Bình. 
 
Một số hình ảnh tại lễ bế mạc hội thi:
Một số hình ảnh tại bế mạc hội thi:

Hiền Chi

tin liên quan

Lễ dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2/9

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022), sáng 31/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng, liệt sỹ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh 2/9, sáng 31/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ viếng các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc. 

Ủy ban Mặt trận 2 tỉnh tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn: Hội đàm và ký kết biên bản hợp tác

(QBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Bình, chiều ngày 30/8, tại TP. Đồng Hới, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn (Lào) do đồng chí Phít Sà May-Kong Xa Đệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muộn làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm và ký kết biên bản hợp tác với Ủy ban MTTQVN tỉnh.