icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

TX. Ba Đồn: Giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ

  • 20:05 | Thứ Năm, 23/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 23/6, Ban Chỉ đạo diễn tập TX. Ba Đồn tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022. Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TX. Ba Đồn chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TX. Ba Đồn chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TX. Ba Đồn chủ trì hội nghị.
 
Hội nghị đã thông qua quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ của TX. Ba Đồn năm 2022; quán triệt mục đích, yêu cầu nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ và thông qua dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập.
 
Năm 2022, TX. Ba Đồn có 4 phường: Quảng Phúc, Quảng Thọ, Quảng Thuận, Ba Đồn tham gia diễn tập. Nội dung diễn tập trải qua 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Trương An Ninh đề nghị các đơn vị liên quan bám sát kế hoạch chuẩn bị diễn tập, tiến hành bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả. Các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức bám sát nhiệm vụ được phân công; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập, tập trung xây dựng văn kiện, chuẩn bị cơ sở vật chất, huy động lực lượng, phương tiện phục vụ, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra thành công.
 
Đồng chí cũng lưu ý Ban Chỉ huy Quân sự thị xã là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo diễn tập cần phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng lý luận cho các ban, ngành; Công an thị xã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho các đội hình cơ động...
 
                                                                                                         Lệ Hằng-Hồng Sâm

tin liên quan

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Quảng Trạch

(QBĐT) - Chiều 23/6, tại UBND xã Quảng Tiến (Quảng Trạch), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Bình gồm các đại biểu: Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện khoa học hình sự (Bộ Công an); Nguyễn Thị Tuyết Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Giáo dục Quốc hội; Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Trạch sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 

WB hỗ trợ châu Phi hơn 2 tỷ USD ứng phó mất an ninh lương thực

WB cho biết khoản tiền sẽ giúp tăng khả năng phục hồi của hệ thống lương thực trong khu vực và khả năng giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực đang ngày càng gia tăng.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri TP. Đồng Hới sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(QBĐT) - Sáng 23/6, tại nhà văn hóa phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, cùng đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu Nguyễn Mạnh Cường đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã, phường trên địa bàn TP. Đồng Hới sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.