icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Giải Marathon khám phá Quảng Bình là hoạt động khởi động mùa du lịch Quảng Bình năm 2022

  • 16:20 | Thứ Tư, 02/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 2/3, Sở Văn hóa-Thể thao phối hợp Công ty cổ phần Đường đua mới tổ chức họp bàn, thống nhất các nội dung về công tác chuẩn bị tổ chức Giải Marathon khám phá Quảng Bình (Quang Binh Discovery Marathon) 2022. Dự hội nghị có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại cuộc họp.

Sau thành công của giải năm 2021, Giải Marathon khám phá Quảng Bình 2022 sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13/3. Đối tượng tham gia giải gồm các vận động viên (VĐV) nam, nữ chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế.

Theo chương trình, ngày 12/3 sẽ diễn ra các hoạt động, như: Mở cửa khu vực nhận Race Kit, hướng dẫn thông tin cuộc đua cho các VĐV.

Ngày 13/3, giải sẽ chính thức diễn ra với các nội dung thi đấu: cự ly 42.195 km, cự ly 21.0975 km, cự ly10 km, cự ly 6km.

Lộ trình đường chạy từ Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, Vườn thực vật (Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng), qua các điểm di tích lịch sử, du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình, như: Đường 20 Quyết Thắng, cầu Trạ Ang, suối Moọc, cầu treo sông Son, bến đò Trằm Mé, bến đò Xuân Sơn...

Các đại biểu tham dự cuộc họp
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Giải Marathon khám phá Quảng Bình là một trong các hoạt động khởi động mùa du lịch Quảng Bình năm 2022. Thông qua đó, nhằm tuyên truyền, quảng bá với bạn bè trong nước, quốc tế về các giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên cũng như các sản phẩm du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và tiềm năng, thế mạnh du lịch Quảng Bình, góp phần mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch giữa Quảng Bình với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công giải, như: Việc bảo đảm sức khỏe cho VĐV, hoạt động truyền thông, an toàn giao thông, phòng chống Covid-19 và một số nội dung liên quan khác. 
 
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong nhất trí với dự thảo kế hoạch tổ chức giải; đồng thời, yêu cầu các đơn vị phối hợp tốt trong các hoạt động, trong đó, chú trọng công tác y tế, bảo đảm an ninh trật tự, công bố niêm yết giá các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, xây dựng những điểm "check in", đẩy mạnh công tác truyền thông về giải…
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm an toàn trên đường chạy; chú trọng các điều kiện phòng chống dịch Covid-19 nhằm tổ chức tốt các nội dung của giải, góp phần quảng bá, thúc đẩy du lịch phát triển, tạo ấn tượng đẹp trong lòng VĐV và du khách.
 
Nh. V
 
 

tin liên quan

Nhiều chính sách kinh tế-xã hội mới có hiệu lực từ ngày 1/3

Từ ngày 1/3, nhiều chính sách về bảo hiểm, lao động-tiền lương cũng như điều kiện mới về kinh doanh bất động sản, lệ phí trước bạ sẽ chính thức có hiệu lực.
 

Ghi nhận thêm 1.659 F0

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 27/2/2022 đến 6 giờ ngày 28/2/2022), Quảng Bình ghi nhận thêm 1.659 ca nhiễm Covid-19, trong đó có tới 1.321 ca cộng đồng, theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Phát động cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

(QBĐT) - Chiều 28/2, tại Trường đại học Quảng Bình, Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh tổ chức lễ phát động cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Quảng Bình lần thứ II năm 2022. Buổi lễ thu hút đông đảo sinh viên của các trường đại học và chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.