icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lễ khai mạc Đại hội TDTT dự kiến được tổ chức trong tháng 6/2022

  • 13:04 | Thứ Tư, 02/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 2/3, Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX (2021-2022) tổ chức họp để thống nhất triển khai một số nội dung công việc chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2022. Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT và giải thi đấu ở các cấp gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thành công một số giải thi đấu, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Toàn tỉnh có 109/151 xã, phường, thị trấn đã tổ chức lễ khai mạc đại hội; 147/151 xã, phường, thị trấn tổ chức thi đấu các môn trong chương trình đại hội; 86/151 xã, phường, thị trấn hoàn thành chương trình thi đấu các môn và bế mạc đại hội; 61/151 xã, phường, thị trấn tổ chức thi đấu từ 1 đến 3 môn trong chương trình đại hội. Đến nay, 8/8 huyện, thị xã, thành phố tiến hành thi đấu các môn thể thao trong chương trình đại hội.  

Theo kế hoạch, Đại hội TDTTT cấp tỉnh trong năm 2021 có 9 môn nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chỉ tổ chức được 5 môn, gồm: Bóng chuyền, quần vợt, bóng bàn, cầu lông, việt dã. Các giải thi đấu được tổ chức bảo đảm điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đại diện Sở Văn hóa-Thể thao đóng góp ý kiến tại cuộc họp
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao đóng góp ý kiến tại cuộc họp.
Năm 2022, chương trình thi đấu các môn thể thao tại Đại hội TDTT cấp tỉnh gồm có 11/16 môn (cờ vua, cờ tướng, kéo co, Bida, đua thuyền truyền thống, bóng đá nam, bơi lội, điền kinh, khiêu vũ thể thao, karate, võ cổ truyền).
 
Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (2021-2022) dự kiến được tổ chức trong tháng 6 và tổng kết, bế mạc vào tháng 9/2022. 
 
Tại buổi làm việc, các thành viên trong ban chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến việc tổ chức lễ khai mạc đại hội TDTT (2021-2022) tập trung vào một số nội dung, như: Chuẩn bị nguồn kinh phí, xây dựng chương trình đồng diễn nghệ thuật, việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch Covid-19…
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong yêu cầu các đơn vị tập trung công tác chuẩn bị để lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng một số nội dung chính, như: chương trình đồng diễn nghệ thuật, lễ rước đuốc và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình nhằm tạo ấn tượng cho người xem.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa để tổ chức tốt lễ khai mạc cũng như giải thi đấu thể thao ở các cấp, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, góp phần vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe...
Nh. V
 
 
 

 

tin liên quan

Nhiều chính sách kinh tế-xã hội mới có hiệu lực từ ngày 1/3

Từ ngày 1/3, nhiều chính sách về bảo hiểm, lao động-tiền lương cũng như điều kiện mới về kinh doanh bất động sản, lệ phí trước bạ sẽ chính thức có hiệu lực.
 

Chuẩn bị tàu bay, phương án đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước

Các hãng hàng không có trách nhiệm báo cáo phương án khai thác các chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước do căng thẳng tại Nga-Ukraine.
 

Phát động cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

(QBĐT) - Chiều 28/2, tại Trường đại học Quảng Bình, Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh tổ chức lễ phát động cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Quảng Bình lần thứ II năm 2022. Buổi lễ thu hút đông đảo sinh viên của các trường đại học và chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.