icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tổng kết 5 năm chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

  • 17:19 | Thứ Năm, 30/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) -Chiều nay, 30-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa hai bên, giai đoạn 2016-2021.
 
Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đại tá Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các nội dung công tác dân vận, chú trọng ở các địa bàn phức tạp về ANTT, an ninh nông thôn, địa bàn có các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh, địa bàn tôn giáo, những vấn đề nổi lên trong nhân dân.
 
Hai cơ quan đã tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo.
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026.
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026.
Hai bên đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương, đơn vị; triển khai đồng bộ các biện pháp giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lụt, tìm kiếm cứu nạn, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
 
5 năm qua, BĐBP tỉnh đã xây dựng 27 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động 53 tổ /1.504 hộ/2.316 thành viên tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc; 427 tổ tự quản về ANTT, với 2.629 thành viên.
 Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Thông qua thực hiện chương trình phối hợp, quần chúng nhân dân ở địa bàn khu vực biên giới đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, sản xuất để vươn lên thoát nghèo; tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới, vùng biển.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và nguyên nhân qua thực hiện 6 nội dung phối hợp giữa 2 bên thời gian qua. Hai bên đã thảo luận, bàn kế hoạch và thống nhất thực hiện chương trình phối hợp năm 2022 với 10 nội dung và chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 với 4 nội dung trọng tâm.
 Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức hệ thống công tác dân vận của các cấp ủy đảng trong tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện công tác dân vận thời gian tới. 
 
Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận.
Hiền Chi
 
 
 
 
 
 

tin liên quan

Triển khai nhiệm vụ quốc phòng-an ninh năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 30-12, các đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng-an ninh (QP-AN) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hướng đến xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển

Ngày 30-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên trù bị.

Ghi nhận thêm 36 F0 tại cộng đồng, trong đó Quảng Phú 14 ca

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 29-12 đến 6 giờ ngày 30-12), Quảng Bình ghi nhận thêm 36 ca nhiễm Covid-19 tại cộng đồng; trong ngày có 29 ca xuất viện, theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.