icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VII thành công tốt đẹp

  • 18:51 | Thứ Hai, 27/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 27-12, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Đến dự đại hội có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành và Trung ương Hội CTĐ Việt Nam.
 
Toàn cảnh Đại hội Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn cảnh Đại hội Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
 
Nhiệm kỳ 2016-2021, công tác hội và phong trào CTĐ đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị các hoạt động trong nhiệm kỳ đạt trên 337 tỷ đồng, trợ giúp cho hàng trăm nghìn lượt người. Trong đó, các phong trào, cuộc vận động, như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng nhân đạo”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”… được các cấp hội triển khai hiệu quả, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia giúp đỡ, hỗ trợ, chăm lo cho các đối tượng khó khăn. Hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, sơ cứu, cấp cứu mang lại lợi ích thiết thực.
 
Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đã kết nối, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ đời sống cho lực lượng tuyến đầu và nhân dân trong các khu vực cách ly y tế phòng, chống dịch trong tỉnh và các tỉnh bạn. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện có tiến bộ rõ rệt… 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao tặng đại hội bức trướng với dòng chữ: “Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đoàn kết, sáng tạo, nòng cốt trong công tác nhân đạo”.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao tặng đại hội bức trướng với dòng chữ: “Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đoàn kết, sáng tạo, nòng cốt trong công tác nhân đạo”.
Ðại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 là tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh, thực chất, chuyên nghiệp, thích ứng với tình hình, có sức thu hút, lan tỏa rộng rãi trong xã hội, thực sự đóng vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động từ thiện, nhân đạo; nâng cao hiệu quả các hoạt động trên các lĩnh vực được Luật Hoạt động CTĐ quy định và tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương theo hướng phát triển bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng…
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội CTĐ tỉnh.
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội CTĐ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp Hội CTĐ của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị: Các cấp Hội CTĐ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của hội với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, sát thực tiễn, từ đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động nhân đạo và thực hiện xã hội hóa công tác từ thiện, nhân đạo; chủ động tổ chức các hoạt động trên các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các giải pháp quyết liệt; tranh thủ vận động ngoại lực, tìm kiếm đối tác, phối hợp với các tổ chức, nhà tài trợ trong và ngoài nước để nâng cao hiệu quả hoạt động trong điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn…

Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn, củng cố, phát triển tổ chức hội các cấp, xây dựng hội ngày càng vững mạnh và quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn; phát triển tổ chức hội ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và trường học; tích cực đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ hội; tích cực và chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên và có hiệu quả đối với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác hội và phong trào nhân đạo…
 
Tại Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu đã trao tặng đại hội bức trướng với dòng chữ: “Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đoàn kết, sáng tạo, nòng cốt trong công tác nhân đạo”.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng hoa cho Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng hoa cho Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 34 đồng chí; bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Phan Văn Cầu tiếp tục tái cử chức vụ Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Đại hội đã suy tôn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu là Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa VII.
Các cá nhân được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”.
Các cá nhân được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”.

Nhân dịp này, Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của UBND tỉnh; 26 cá nhân được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”…

N.L

tin liên quan

Ghi nhận thêm 22 F0, có 6 ca chưa rõ nguồn lây ở Quảng Đông

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 26-12 đến 6 giờ ngày 27-12), Quảng Bình ghi nhận thêm 22 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 20 ca tại cộng đồng, 6 ca chưa rõ nguồn lây; trong ngày có 21 ca xuất viện, theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Tăng cường quản lý các dự án đầu tư trong lĩnh vực giao thông vận tải

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Giao thông Vận tải (GTVT), diễn ra 27-12-2021. 

Toàn tỉnh hiện có 115 F0 điều trị tại nhà

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 25-12 đến 6 giờ ngày 26-12), Quảng Bình ghi nhận thêm 14 ca nhiễm Covid-19 tại cộng đồng; trong ngày có 39 ca xuất viện. Toàn tỉnh hiện có 115 bệnh nhân đang điều trị tại nhà.