icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận, giai đoạn 2021- 2026

  • 19:10 | Thứ Ba, 28/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 28-12, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.
 
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại hội nghị.
Trong giai đoạn 2016-2021, việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đạt được nhiều kết quả tích cực; trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể được tăng cường.
 
Nhận thức và thực hiện công tác dân vận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân không ngừng được nâng lên. Việc tổ chức triển khai thực hiện dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.
 
Chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận hàng năm đã xây dựng chủ đề công tác, xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn vấn đề nổi lên, dư luận xã hội quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt hiệu quả…
 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo chủ trì hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo chủ trì hội nghị.
Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Trong giai đoạn 2021-2026, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ phối hợp nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp; cụ thể hóa kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách về công tác dân vận phù hợp với thực tiễn nhằm đáp ứng quyền, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo phát biểu tại hội nghị.
Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021-2025; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình phục vụ nhân dân.
 
Phối hợp triển khai có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh và Quy chế đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền; quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…
 
Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã có nhiều ý kiến tham luận, làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2021, nhất là trên các lĩnh vực nông nghiệp-PTNT, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường…
Đồng chí Hồ An Phong và đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.
Đồng chí Hồ An Phong và đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.
Sau khi thảo luận, thống nhất các nội dung, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026.
 
Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021, tích cực góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận, giai đoạn 2021 – 2026.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo ký kết chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận, giai đoạn 2021 - 2026.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng yêu cầu, công tác dân vận chính quyền trong thời kỳ mới phải có thay đổi nhận thức, cách làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra.
 
Thời gian tới, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy cần kịp thời triển khai Chương trình phối hợp về công tác dân vận. Đặc biệt là tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; giải quyết tốt các vụ việc phức tạp và vấn đề nảy sinh ở cơ sở.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị liên quan bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả các nội dung trong chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận, giai đoạn 2016 – 2021.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021.
A.Tuấn
 
 

tin liên quan

Thủ tướng: Chung sức, đồng lòng tạo bứt phá trong năng suất lao động

Sáng 28-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ tuyên dương các điển hình xuất sắc tiêu biểu; chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Đánh giá 1 năm thực hiện mô hình điểm về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

(QBĐT) - Sáng nay, 28-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá kết quả 1 năm thực hiện mô hình điểm cấp tỉnh về xây dựng khu dân cư nông thôn mới, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh kiểu mẫu.

Quảng Bình ghi nhận thêm 34 F0 cộng đồng

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 27-12 đến 6 giờ ngày 28-12), Quảng Bình tổ chức xét nghiệm 8.091 người, ghi nhận thêm 35 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 34 ca tại cộng đồng; trong ngày có 45 ca xuất viện.