icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bảo đảm lưu thông hàng hóa, hành khách và khôi phục sản xuất

  • 17:14 | Thứ Tư, 20/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 20-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các bộ, ngành địa phương đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả khích lệ.
 
Từ ngày 30-9 đến 16-10-2021, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành 6 quyết định hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
 
Đối với vận tải đường bộ, từ ngày 13 đến 18-10, đã có 48 địa phương được UBND tỉnh đồng ý cho khôi phục hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô, 15 địa phương đã có kế hoạch khôi phục lại tuyến. Vận tải hàng không, từ ngày 10 đến 17-10 đã thực hiện khai thác 17 đường bay/21 đường bay đi/đến 17/22 cảng hàng không. Đối với vận tải đường sắt, trên tuyến Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh đến ngày 17-10 đã chạy 16 chuyến; tuyến Hà Nội-Hải Phòng chạy 10 chuyến. 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp có nhiều chuyển biến, sau khi các tỉnh, thành phố nới lỏng giãn cách, nhiều doanh nghiệp tăng tốc nối lại sản xuất để bảo đảm các đơn hàng, phục hồi chuỗi sản xuất sau nhiều tháng bị đình trệ bởi dịch Covid-19.
 
Các địa phương đã chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
 
Đồng thời, thành lập các tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, chủ động phối hợp với các bộ, ngành để triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất trong trạng thái bình thường mới; chú trọng đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhằm thúc đẩy phục hồi sản xuất…
 
Tại hội nghị, đại biểu các bộ ngành, địa phương đã nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong triển khai thực hiện các giải pháp để lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp, bảo đảm thích ứng an toàn. Các đại biểu cũng đề xuất điều chỉnh một số nội dung, giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Các điểm cầu địa phương trong cả nước.
Các điểm cầu địa phương trong cả nước.
Tại Quảng Bình, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách, sản xuất kinh doanh, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo đảm tính chủ động, thống nhất, đồng bộ giữa các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Vận tải hành khách đường bộ nội tỉnh phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, hoạt động với tần suất bình thường. Đối với vận tải hành khách liên tỉnh, đang thực hiện thí điểm hoạt động bằng xe ô tô từ Quảng Bình đi và đến một số địa phương từ ngày 13 đến 20-10-2021. Sau khi kết thúc hoạt động thí điểm, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hoạt động vận tải khách liên tỉnh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
 
Ngoài ra, hoạt động thủy nội địa bình thường; vận tải hàng không đã thực hiện thí điểm đường bay đi/đến Quảng Bình từ TP. Hồ Chí Minh với tần suất khứ hồi mỗi ngày 1 chuyến kể từ 10-10 đến nay; đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay đến và đi tại Cảng hàng không Đồng Hới. 
 
Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ghi nhận sự vào cuộc với quyết tâm cao của các bộ ngành, địa phương trong thực hiện các giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
 
Để bảo đảm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương cần nỗ lực cao hơn nữa, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch.
 
Tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa các chuyến bay thương mại, trên cơ sở điều chỉnh lại một số tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động vận tải hàng không để phù hợp hơn; duy trì vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy bình thường; chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra các ổ dịch mới…
A.Tuấn
 

tin liên quan

Thị ủy Ba Đồn: Kiểm soát tốt dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế-xã hội

(QBĐT) - Sáng 20-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Ba Đồn khóa XXV tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 6 để đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021. Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ: Dự kiến cả năm đạt và vượt 8/12 chỉ tiêu đề ra

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt trên 80%, cả năm ước vượt dự toán; bội chi ngân sách Nhà nước trong phạm vi dự toán (4% GDP). Huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước cả năm đạt khoảng 35% GDP.
 

Đẩy mạnh tuyên truyền các lĩnh vực của đời sống xã hội

(QBĐT) - Ngày 12-10-2021, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2021. Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì buổi họp báo.