icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

163 vận động viên Việt Nam lên đường tham dự ASEAN Para Games 12

  • 14:29 | Thứ Tư, 31/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tại kỳ Đại hội này, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 50-55 huy chương Vàng và lọt vào tốp 4 quốc gia đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.
53 thành viên của Đoàn Hà Nội lên đường tham dự Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Para Games 12. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
53 thành viên của Đoàn Hà Nội lên đường tham dự Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Para Games 12. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Ngày 31/5, Đoàn thể thao Người Khuyết tật Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh làm Trưởng đoàn cùng 53 thành viên của Đoàn Hà Nội (trên tổng số 163 vận động viên cả nước) xuất phát từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 9 giờ 30 trên chuyến bay ký hiệu VN 0921, lên đường tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 12. Đoàn quá cảnh ở Viêng Chăn (Lào) và đến Phnom Penh vào 13 giờ cùng ngày.
 
Cùng thời điểm, 34 thành viên của Đoàn Đà Nẵng khởi hành từ Sân bay quốc tế Đà Nẵng đến Sân bay Quốc tế Tây Sơn Nhất, sau đó hội quân cùng 73 thành viên của Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục di chuyển đến Phnom Penh.
 
ASEAN Para Games 12 diễn ra tại Phnom Penh (Campuchia) từ ngày 3/6 đến 9/6/2023, tại các địa điểm gồm: sân vận động quốc gia Morodok Techo, sân vận động Olympic và một số địa điểm thi đấu khác ở thủ đô Phnom Penh.
 
Đoàn thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 12 sẽ tham gia tranh tài ở 8/13 môn thi đấu của đại hội gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Judo và Boccia.
 
Mục tiêu của Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam trong kỳ đại hội lần này là phấn đấu đạt từ 50-55 huy chương Vàng và lọt vào tốp 4 quốc gia đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến (trái) trao tặng đóa hoa cổ vũ tinh thần cho Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến (trái) trao tặng đóa hoa cổ vũ tinh thần cho Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Theo Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, ASEAN Para Games 12 là đấu trường rất quyết liệt, quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu trong khu vực. Đây sẽ là cơ hội lớn để các tuyển thủ Việt Nam thể hiện ý chí, nghị lực phi thường vượt qua những trở ngại của bản thân, tự tin vươn lên, đồng thời giúp họ khẳng định khát vọng chiến thắng, hòa nhập và cống hiến cho thể thao nước nhà.
 
Tại kỳ Đại hội lần này, khoảng 2.600 thành viên, trong đó có 1.400 vận động viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực sẽ tham gia thi đấu 14 môn thể thao. Tiếp nối SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia tiếp tục cung cấp vé vào cửa miễn phí cho tất cả khán giả; miễn phí dịch vụ lưu trú và ăn uống cho thành viên các đoàn thể thao; cấp quyền phát sóng miễn phí cho các đối tác truyền thông.
Theo Việt Anh (Vietnam+)

tin liên quan

Nỗi lo sau SEA Games 32

Dù giành thành tích hạng nhất tại SEA Games 32 ở Campuchia, nhưng mục tiêu lọt vào Top 3 khu vực Đông Nam Á tại đấu trường ASIAD (tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc vào cuối tháng 9 tới) của thể thao Việt Nam trở nên rất khó khăn.

Việt Nam cùng bảng với Philippines và Lào tại giải U23 Đông Nam Á 2023

Ngày 29/5, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. 

Nỗ lực mang vinh quang về cho Tổ quốc

(QBĐT) - Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), những vận động viên người Quảng Bình (vì điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nên đang "đầu quân" cho các địa phương, đơn vị khác) đã kiên trì tập luyện và nỗ lực thi đấu để giành những tấm huy chương quý giá.