icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
SEA Games 32:

Trương Xuân Nguyên cùng đồng đội giành 2 huy chương vàng môn đua thuyền truyền thống

  • 14:39 | Thứ Tư, 17/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 17/5, ông Nguyễn Văn Sơn, Huấn luyện viên môn đua thuyền Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục-thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết: Kết thúc môn đua thuyền truyền thống SEA Games 32, vận động viên (VĐV) Trương Xuân Nguyên của  thể thao Quảng Bình cùng đồng đội đã giành 2 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương bạc (HCB).
Vận động viên Trương Xuân Nguyên của thể thao Quảng Bình
Vận động viên Trương Xuân Nguyên của thể thao Quảng Bình.

Cụ thể, chiều 16/5, đội đua thuyền truyền thống Việt Nam đã tham gia thi đấu ở nội dung hỗn hợp 12 nam, nữ cự ly 800m môn đua thuyền truyền thống SEA Games 32. Thành tích sau 2 lượt đua (ở vòng chung kết thi đấu 2 lượt, tính thành tích), VĐV Trương Xuân Nguyên cùng đồng đội đã giành HCV. 

Trước đó, vào ngày 14/5, Trương Xuân Nguyên cùng đồng đội đã giành HCV môn đua thuyền truyền thống ở nội dung hỗn hợp cự ly 500m.
 
Ngoài ra, tay chèo Trương Xuân Nguyên cùng với đồng đội còn giành tấm HCB nội dung thuyền 12 nam cự ly 250m.
 
Trương Xuân Nguyên là VĐV môn đua thuyền canoeing. Tuy nhiên, do SEA Games năm nay không tổ chức 2 môn đua thuyền canoeing và rowing nên Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đã linh hoạt tuyển chọn các VĐV của đội tuyển Canoeing sang tập luyện môn đua thuyền truyền thống do kỹ thuật chèo của môn đua thuyền truyền thống khá tương đồng với môn canoeing. Với thành tích giành được cho thấy sự nỗ lực của Nguyên và đồng đội.
 
Cùng với Trương Xuân Nguyên, góp mặt trong đội đua thuyền truyền thống Việt Nam tham gia SEA Games 32 còn có những VĐV người Quảng Bình đang đào tạo ở các địa phương khác, như: Hồ Thị Ne (đơn vị Đà Nẵng, giành 3 HCV), Hoàng Văn Vương (đơn vị TP. Hồ Chí Minh, giành 1 HCV, 1 HCB).
Nh.V

tin liên quan

Vận động viên của thể thao Quảng Bình đoạt 8 huy chương tại SEA Games 32

(QBĐT) - Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32), các vận động viên của thể thao Quảng Bình xuất sắc đoạt 8 huy chương, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. 

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 chung cuộc: Việt Nam đứng đầu

Đoàn Thể thao Việt Nam đã khép lại SEA Games 32 ở ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương với 136 huy chương Vàng, 105 huy chương Bạc và 114 huy chương Đồng.

SEA Games 32 ngày 15/5: Bóng đá Nữ vô địch, Việt Nam đã có 124 HCV

Khép lại ngày thi đấu 15/5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 124 huy chương Vàng, 100 huy chương Bạc và 97 huy chương Đồng để vững vàng ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.