icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Vòng loại U23 châu Á 2024: Việt Nam "dễ thở", tái ngộ Singapore

  • 07:51 | Thứ Sáu, 26/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển U23 Việt Nam là chủ nhà bảng C và sẽ đối đầu với các đối thủ là U23 Yemen, U23 Guam và U23 Singapore. Đây được đánh giá là bảng đấu vừa sức với U23 Việt Nam.
Đội tuyển U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để giành vé dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024 tổ chức tại Qatar. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đội tuyển U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để giành vé dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024 tổ chức tại Qatar. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Chiều ngày 25/5, tại Malaysia, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á năm 2024.
 
Theo đó, 43 đội bóng trong khu vực được chia thành 11 bảng, gồm 10 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tại một địa điểm tập trung. 11 đội đứng nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Qatar tham dự vòng Chung kết diễn ra từ ngày 15/4 đến 3/5/2024.
 
Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển U23 Việt Nam là chủ nhà bảng C và sẽ đối đầu với các đối thủ là U23 Yemen, U23 Guam và U23 Singapore. Đây được đánh giá là bảng đấu vừa sức với U23 Việt Nam, bởi đây đều là những nền bóng đá có trình độ thấp hơn so với bóng đá Việt Nam theo bảng xếp hạng của FIFA.
 
Cụ thể, Đội tuyển Guam xếp thứ 206, Đội tuyển Yemen xếp thứ 157 và đối thủ cùng khu vực là Đội tuyển Singapore xếp thứ 158. Đội tuyển Quốc gia Việt Nam hiện đang xếp ở vị trí thứ 96 thế giới.
Đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu tương đối thuận lợi (bảng C) tại Vòng loại U23 châu Á 2024. (Ảnh: AFC)
Đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu tương đối thuận lợi (bảng C) tại Vòng loại U23 châu Á 2024. (Ảnh: AFC)
Nòng cốt của Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2024 nhiều khả năng sẽ là lứa cầu thủ vừa giành huy chương Đồng tại SEA Games 32. Trận đấu tại vòng bảng cũng là màn tái ngộ của thầy trò huấn luyện Philippe Troussier với đối thủ Singapore, sau trận thắng 3-1 trên đất Campuchia.
 
Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu này, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ tham dự giải đấu giao hữu Panda Cup tại Trung Quốc vào tháng Sáu.
 
"Kình địch" của chúng ta là U23 Thái Lan nằm cùng bảng với U23 Bangladesh, U23 Philippines và U23 Malaysia. Trong khi đó, U23 Indonesia rơi vào bảng đấu có 3 đội, các đối thủ của họ là U23 Đài Loan (Trung Quốc) và U23 Turkmenistan.
 
Giải U23 châu Á sẽ xác định ba đội đứng đầu giành suất đại diện châu Á dự Olympic Paris từ ngày 24/7 đến 10/8/2024. Đội thứ tư sẽ đấu trận play-off với đại diện khu vực châu Phi tranh suất vé vớt.
Theo Việt Anh (Vietnam+)

tin liên quan

Chủ tịch nước biểu dương các 'gương mặt vàng' của Đoàn Thể thao Việt Nam

Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp mặt thân mật và biểu dương trên 100 vận động viên và huấn luyện viên tiêu biểu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 vừa qua.

Đại hội Liên đoàn Bóng bàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028

(QBĐT) - Ngày 20/5, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028. 
 

Tuyên dương, khen thưởng vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32

(QBĐT) - Chiều19/5, UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng các vận động viên của tỉnh Quảng Bình đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.