Khúc khải hoàn của "đội quân tóc dài"
![]() |
2. Đội tuyển nữ Việt Nam sau chiến tích SEA Games 32 có thể nhận thưởng thêm hàng chục tỷ đồng, bằng 1/3 số tiền họ đã nhận được khi lần đầu có vé đến World Cup 2023 tại Australia và New Zealand. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung sau nỗ lực tột cùng để mang vinh quang về quê hương.
Các cô gái vàng của thể thao Việt Nam không có nhiều thời gian tận hưởng niềm vui, mà phải lao vào tập luyện chuẩn bị cho World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam có trận ra quân gặp đối thủ hàng đầu thế giới vào ngày 1/7 tại Orleans.
Chúng ta không khó cảm nhận được khó khăn đang chờ đợi vị tướng già và đoàn quân tóc dài ở đấu trường thế giới. Tại World Cup, các đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu, họ vượt trội cả thể hình, thể lực lẫn đẳng cấp. Đấy là thực tế mà người hâm mộ phải tiếp nhận. Từ SEA Games-Đông Nam Á đến World Cup là một khoảng cách rất xa. Các cô gái vàng của chúng ta phải chạy đua cùng thời gian, cật lực lao động để san ngắn bớt sự chênh lệch. Thất bại nhưng không để hình ảnh bạc nhược. Đặc biệt, chúng ta phải thể hiện được sức mạnh tinh thần vốn dĩ là điểm nổi bật của BĐVN.
Hãy coi World Cup là cơ hội vàng để hòa nhập với các cường quốc bóng đá nữ thế giới. Câu chuyện đó sẽ được kể tiếp vào tháng 7 tới. Còn hiện tại, với những gì đã làm được, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang khiến người yêu thể thao nước nhà nức lòng. Các cô gái Việt Nam ngoài khẳng định vị thế số 1 trong khu vực, họ còn góp phần vào thành công của kỳ SEA Games 32 cho đoàn thể thao Việt Nam, đặc biệt xoa dịu nỗi đau bóng đá nam.
Trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang xếp 33 thế giới và top 5 châu Á. Họ vô địch 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Trong khi, đội tuyển nam xếp 98 thế giới và 17 châu Á.
“Ví đây đổi phận làm trai được/ Thì sự anh hùng há bấy nhiêu”… Xin mượn hai câu thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương gửi đến các bậc nam nhi đang theo nghiệp bóng banh.
Hãy bằng lòng với tấm huy chương đồng
Sau trận thua trước Indonesia, đã có không ít chỉ trích dành cho U22 Việt Nam. Trong đó, có cả sự nghi ngờ năng lực HLV Troussier. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những gì diễn ra ở trận chung kết, phải nói rằng việc chúng ta thua Indonesia là chuyện hết sức bình thường của bóng đá, tức kẻ mạnh chiến thắng. Indonesia liên tục dẫn trước tỷ số. Các cầu thủ của họ trình độ đồng đều, bản lĩnh thép cùng nền thể lực sung mãn. Đội tuyển xứ vạn đảo đã khiến người Thái phải bấn loạn, dẫn đến một trận thua vô cùng xấu xí.
Trong bối cảnh vừa thua bán kết, rất may là các cầu thủ U22 Việt Nam đã không bị suy sụp tinh thần, Họ đã có một trận đấu rất hay trước U22 Myanmar để đoạt tấm huy chương đồng. Giờ đây, người hâm mộ và đặc biệt lãnh đạo Liên đoàn BĐVN cần phải kiên định, tin tưởng vị HLV mà mình đã lựa chọn. Trong bóng đá, có một khái niệm chuyên môn đấy là chu kỳ. Nền bóng đá nước nào cũng có các chu kỳ phát triển không giống nhau.
Phải may mắn lắm mới xuất hiện một thế hệ vàng, lúc đã hội tụ nhiều phẩm chất cơ bản: Đào tạo trẻ tốt, đầu tư cho bóng đá chuyên sâu, hệ thống giải chuyên nghiệp chuyển biến tích cực, xã hội đặc biệt quan tâm, chung sức…Bóng đá Thái Lan mạnh là thế nhưng đã rất lâu họ không vô địch SEA Games. Cũng phải mất không ít thời gian người Thái mới lấy lại được ngôi vô địch ở mặt trận AFF Cup.
HLV Park Hang-seo thời điểm mới sang Việt Nam sở hữu một lứa cầu thủ quá tinh nhuệ. Lúc đó BĐVN đang thời điểm tinh thần đoàn kết dâng lên rất cao, nhất là sau cảm hứng Thường Châu cùng chức vô địch AFF Cup 2019. HLV Troussier thì khác, dù tài năng đã được kiểm chứng nhưng ông không có nhiều thời gian để hiểu rõ tình hình nhân tài bóng đá Việt. Cũng cần phải công bằng, dù chất lượng các học trò không xuất sắc nhưng lối chơi của U22 Việt Nam tiến bộ qua từng trận.
Chúng ta đã quen với men say chiến thắng, đã đến lúc cần phải học cách đón nhận thất bại một cách văn minh và dũng cảm. Suy cho cùng, vô địch Đông Nam Á BĐVN đã đoạt được. Chúng ta cần nuôi dưỡng, đầu tư cho giấc mơ lớn hơn-giành vé dự World Cup. Bóng đá nữ, U20 Việt Nam đã cụ thể hóa giấc mơ đó. ĐTVN cũng đã từng lọt vào đến vòng loại cuối cùng World Cup.
Hãy trao cho HLV Troussier và các cầu thủ trẻ niềm tin!
|