icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Xác lập kỷ lục quốc gia mới môn Bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc

  • 12:33 | Thứ Năm, 15/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) đạt thành tích 3 phút 50 giây 54 ở nội dung 400m tự do nam, phá kỷ lục đại hội cũ là 3 phút 50 giây 72 của chính mình năm 2018.
Trao giải nội dung Bơi tự do 400m nam với Huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình); Huy chương Bạc thuộc về Trần Hưng Nguyên (Quân đội); Huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Hữu Kim Sơn (Đà Nẵng). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Trao giải nội dung Bơi tự do 400m nam với Huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình); Huy chương Bạc thuộc về Trần Hưng Nguyên (Quân đội); Huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Hữu Kim Sơn (Đà Nẵng). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Ngày 14/12, môn Bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 bước vào ngày thi đấu thứ 3 tại Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
 
Trong ngày có 1 kỷ lục quốc gia mới được xác lập. Các vận động viên bơi tranh tài ở 7 nội dung, gồm 400m tự do nam, 1500m tự do nữ, 100m bướm nam, 100m bướm nữ, 100m ngửa nam, 100m ngửa nữ và tiếp sức hỗn hợp 400m.
 
Sau cuộc so tài, 7 bộ huy chương đã trao cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc nhất.
 
Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) đạt thành tích 3 phút 50 giây 54 ở nội dung 400m tự do nam, phá kỷ lục đại hội cũ là 3 phút 50 giây 72 của chính mình năm 2018.
 
Tại nội dung tiếp sức hỗn hợp 400m, đội tiếp sức hỗn hợp đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt thành tích 4 phút 02 giây 13, phá kỷ lục quốc gia cũ là 4 phút 02 giây 23 của chính mình năm 2018.
 
Ngoài hai Huy chương Vàng được trao cho vận động viên Nguyễn Huy Hoàng và đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức cũng trao Huy chương Vàng cho vận động viên Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) nội dung 100m bướm nam, Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước) nội dung 100m bướm nữ, Nguyễn Lê Paul (An Giang) nội dung 100m ngửa nam, Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) nội dung 100m ngửa nữ, Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) nội dung1500m tự do nữ.
 
Trong 3 ngày thi đấu, đoàn Quân đội tiếp tục dẫn đầu với 8 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng. Tiếp đó là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Bình Phước, Bến Tre.
 
Ngày 15/12, môn bơi lại tiếp tục thi đấu ngày thứ 4.
Theo Đinh Thuận (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Vòng bán kết - Đội tuyển Pháp thẳng tiến trong hành trình bảo vệ ngôi vương

Trước đội bóng có hàng thủ được đánh giá là xuất sắc nhất giải đấu, những tưởng Mbappe và đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành của Maroc. Tuy nhiên, mọi toan tính của đội tuyển Maroc đều trở nên vô nghĩa khi Pháp có bàn thắng từ rất sớm.

Messi cùng Argentina vào chung kết World Cup 2022

Rạng sáng 14/12, đội tuyển Argentina thắng 3-0 trước Croatia để giành tấm vé vào trận chung kết World Cup 2022. Đối thủ của Messi và các đồng đội sẽ được xác định sau trận bán kết tiếp theo giữa Pháp và Maroc.

Vovinam trên miền cát trắng

(QBĐT) - Bộ môn Vovinam-Việt võ đạo có mặt trên vùng đất Quảng Bình đến nay vừa tròn 25 năm và từng bước khẳng định được vị thế trong phong trào võ thuật tỉnh nhà.