icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

VĐV đua thuyền Rowing Quảng Bình tiếp tục tạo bất ngờ ở SEA Games 31

  • 13:09 | Thứ Bảy, 14/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo môn đua thuyền Rowing SEA Games 31, VĐV Lường Thị Thảo (Quảng Bình) cùng với đồng đội đã thi đấu tự tin vượt qua nhiều đối thủ để mang về chiếc huy chương Vàng (HCV) cho thể thao Việt Nam và chiếc HCV thứ 2 cho thể thao Quảng Bình.
Hai VĐV Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đã giành huy chương Vàng ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo môn đua thuyền Rowing.
Hai VĐV Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đã giành HCV ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo môn đua thuyền Rowing.

Trưa ngày 14/5, tại Trung tâm huấn luyện Đua thuyền quốc gia (ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu chung kết môn đua thuyền Rowing SEA Games 31.

Thi đấu ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo, VĐV Lường Thị Thảo (Quảng Bình) và Đinh Thị Hảo (Hà Nội) đã ra sức tranh tài cùng với các đội đua thuyền đến từ Indonesia, Philippines và Thái Lan.
 

Kết thúc chặng đua, hai VĐV Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đã xuất sắc cán đích đầu tiên để mang về HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

Lãnh đạo Sở VH-TT Quảng Bình đến tặng hoa chúc mừng và động viên 2 VĐV.
Lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Quảng Bình đến tặng hoa chúc mừng và động viên 2 VĐV.

Được biết, cuối tháng 7/2021, hai VĐV Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đã tham dự chung kết C phân hạng nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ Rowing hai mái chèo Olympic Tokyo 2020. Hai VĐV này cũng đã giành HCB tại giải vô địch đua thuyền Rowing châu Á năm 2021 (diễn ra vào cuối năm 2021).

Môn đua thuyền Rowing SEA Games 31 được tổ chức từ ngày 9-14/5/2022 thu hút sự tham gia của 181 vận động viên đến từ 8 quốc gia. Đội tuyển đua thuyền Rowing Việt Nam đặt mục tiêu giành 4 HCV ở giải đấu này.
 
Tân Bình

tin liên quan

Đoàn thể thao Việt Nam giành được 14 HCV trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên

Đến hết ngày 13/5, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 24 huy chương Vàng, giữ ngôi vị đầu trong bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 và cách biệt Malaysia đứng thứ 2 tới 13 Huy chương Vàng.

Hùng Dũng hóa người hùng, U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar

U23 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ khó chơi U23 Myanmar. Đội trưởng Hùng Dũng đã toả sáng đúng lúc để đem về chiến thắng quý giá 1-0 trước U23 Myanmar. Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo vươn lên đứng đầu bảng đấu.

Hoài chuyện SEA Games

(QBĐT) - Trong không khí sôi động ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, chúng tôi lại nhớ đến kỷ niệm cuối năm 2003 được Ban Biên tập Báo Quảng Bình phân công, tạo mọi điều kiện  tác nghiệp tại SEA Games 22 tổ chức ở Việt Nam.