icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Kỳ vọng VĐV Quảng Bình làm nên kỳ tích tại SEA Games 31

  • 08:07 | Chủ Nhật, 08/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tiếp nối thành công từ 2 kỳ SEA Games liên tiếp 29 và 30, khi vận động viên (VĐV) Quảng Bình giành huy chương vàng ở môn bơi lội và điền kinh. Thành tích này đã tạo bước chạy đà quan trọng để thể thao thành tích cao Quảng Bình vươn lên mạnh mẽ ở đấu trường quốc tế. Càng đặc biệt hơn khi quyết tâm vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, quê hương, 6 VĐV Quảng Bình tiếp tục ra sức tranh tài và kỳ vọng lập nên những kỳ tích tại kỳ SEA Games lần thứ 31 này.
 
“Rái cá sông Gianh”
 
Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 được tổ chức từ ngày 12-23/5/2022 tại Hà Nội và các địa phương lân cận gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang. SEA Games 31 sẽ có 40 môn thi đấu và 526 nội dung với 10.000 người tham dự. Đây là lần thứ 2, Việt Nam đăng cai SEA Games kể từ năm 2003. Theo dự kiến ​​ban đầu, SEA Games 31 được tổ chức từ ngày 21/11-2/12/2021, tuy nhiên, sự kiện đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 
 
Ông Lê Phú Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao cho biết: Sau những tháng ngày kiên trì tập luyện, 6 VĐV Quảng Bình có mặt trong Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31, gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Anh Thư (môn bơi); Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hương (môn điền kinh); Dương Anh Đức (môn đua thuyền Canoeing) và Lường Thị Thảo (môn đua thuyền Rowing).
 
So với hai lần trước, tham gia thi đấu tại SEA Games lần này, sự góp mặt của thể thao thành tích cao Quảng Bình đã vượt trội về số lượng VĐV và số môn thi đấu. Nếu như tham gia SEA Games 29 có 3 VĐV tranh tài ở 2 môn bơi lội và điền kinh; SEA Games 30 có 4 VĐV thì ở SEA Games 31 có 6 VĐV tranh tài ở 4 môn, gồm bơi lội, điền kinh, đua thuyền Canoeing và đua thuyền Rowing.
 
Theo đánh giá của giới chuyên môn, tham gia môn bơi tại SEA Games lần thứ 31, Nguyễn Huy Hoàng, VĐV bơi lội Quảng Bình sẽ là gương mặt làm dậy sóng đường đua xanh. Trở về nước sau chuyến tập huấn tại Hungary, Hoàng cùng với đồng đội tiếp tục kiên trì tập luyện tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là địa điểm thi đấu của môn bơi tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 14 đến 19/5.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng hoa khen thưởng 2 VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng hoa khen thưởng 2 VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30.
Với kình ngư người Quảng Bình, kỳ SEA Games lần này mang nhiều ý nghĩa, là bước đệm để anh hướng tới mục tiêu lớn hơn là giành huy chương vàng (HCV) tại Asian Games 2022. Bên cạnh đó, cùng với việc Ánh Viên không tham dự SEA Games 31 nên “kỳ vọng vàng” sẽ đặt trên vai của “Rái cá sông Gianh” sinh năm 2000 này. Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: “Em sẽ cố gắng thi đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 31 để không phụ lòng mong đợi của người yêu thích thể thao”.
 
Còn nhớ tại SEA Games 30, VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành 2 HCV (nội dung 400m, 1500m tự do), 2 huy chương bạc (bơi biển 10km; bơi tiếp sức 4 x 200m); phá 2 kỷ lục SEA Games (cự ly 400m và cự ly 1500m). Không chỉ là VĐV bơi lội Quảng Bình đầu tiên bước lên bục cao nhất tại đấu trường SEA Games, tháng 8/2018, Nguyễn Huy Hoàng còn là VĐV nam đầu tiên của bơi lội Việt Nam giành tấm huy chương bạc (HCB) lịch sử tại đấu trường ASIAD (Đại hội Thể thao châu Á năm 2018) ở nội dung bơi 1.500m tự do nam.
 
Tháng 7/2019, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đã giành suất đầu tiên của thể thao Việt Nam đến Tokyo (Nhật Bản) tham dự Olympic khi đạt chuẩn A ở nội dung 800m tự do giải bơi lội vô địch thế giới. Năm 2021, Huy Hoàng đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật, là VĐV tiêu biểu nhất của Thể thao Việt Nam.
 
Trao đổi với báo chí, ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam cho biết: Tại SEA Games 31, ở các cự ly 400m, 800m, 1500m tự do, Nguyễn Huy Hoàng không có đối thủ. Chúng tôi rất yên tâm về Huy Hoàng và mục tiêu của chúng tôi với Hoàng là chuẩn bị cho đấu trường cao hơn là Asian Games sắp tới. Được biết, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ thay mặt các VĐV tuyên thệ tại lễ khai mạc SEA Games 31. Trước đó, VĐV người Quảng Bình cũng là người tuyên thệ trong lễ xuất quân tham dự SEA Games 31 của đoàn Thể thao Việt Nam.
 
Kỳ vọng vàng từ điền kinh, đua thuyền
 
Với VĐV điền kinh Hoàng Thị Ngọc, tham gia tại đấu trường SEA Games 31, không chỉ là vinh dự mà còn là nhiệm vụ quan trọng mà Ngọc đã đề ra trong năm 2021. Ngọc cùng với đồng đội đặt mục tiêu tại SEA Games lần này là tiếp tục duy trì và bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m đã liên tiếp giành được tại 2 kỳ SEA Games 29 và 30.
 
Nỗ lực hướng tới mục tiêu, thời gian qua, Ngọc cùng với đồng đội đã kiên trì tập luyện và thi đấu để chinh phục đường chạy với thời gian nhanh nhất. Tại SEA Games 31, VĐV Hoàng Thị Ngọc tiếp tục thi đấu ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m. Dự kiến đội hình 4 VĐV, gồm: Quách Thị Lan (Thanh Hóa), Nguyễn Thị Huyền (Nam Định), Hoàng Thị Ngọc (Quảng Bình) và Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội).
 
Hiện tại, các VĐV đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội. Với năng khiếu bẩm sinh cùng với niềm đam mê, ý chí vượt khó, tại kỳ SEA Games 31, Hoàng Thị Ngọc còn tham gia thi đấu ở nội dung chạy 200m. Hy vọng, Ngọc sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích, không chỉ dừng lại ở con số 1 HCV như ở 2 kỳ SEA Games trước đó. Được biết, trong thời gian vừa tập luyện thể thao chuyên nghiệp, Hoàng Thị Ngọc đã chịu khó theo học văn hoá. Mới đây, chị đã nhận bằng thạc sĩ ngành Giáo dục học.
Bơi lội là môn thể thao thế mạnh của Quảng Bình.
Bơi lội là môn thể thao thế mạnh của Quảng Bình.

Cùng góp mặt trong Đoàn Thể thao Việt Nam có Lường Thị Thảo, môn đua thuyền Rowing. Tham gia SEA Games 31, Lường Thị Thảo tham gia thi đấu ở 2 nội dung thuyền đôi mái chèo hạng nhẹ và thuyền 4 mái chèo hạng nhẹ.

Cụ thể, Thảo cùng với Đinh Thị Hảo (đơn vị Hà Nội) tham gia thi đấu ở nội dung thuyền đôi hạng nhẹ. 2 VĐV này từng dự chung kết Olympic thế giới tại Tokyo Nhật Bản năm 2021 và giành HCB tại giải vô địch đua thuyền Rowing châu Á năm 2021. Ở nội dung thuyền 4 nữ mái chèo hạng nhẹ, dự kiến Lường Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo sẽ cùng tranh tài. Ở nội dung này, Thảo cùng với đồng đội đã giành HCV tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) năm 2018.

Vào cuối năm 2021, Lường Thị Thảo đã tham gia giải vô địch đua thuyền Rowing châu Á diễn ra tại Thái Lan. Tại giải đấu này, Thảo đã giành được 2 HCB ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng và thuyền đôi nữ hạng nhẹ. Với mục tiêu chinh phục 2 HCV tại SEA Games 31 đang là động lực để Thảo cùng với đồng đội “vượt nắng thắng mưa” hăng say tập luyện trên hồ bơi.

Cùng có mặt trong Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia SEA Games 31, VĐV Dương Anh Đức, môn đua thuyền Canoeing đã thể hiện quyết tâm giành thành tích ấn tượng nhất. Ước mơ giành HCV tại SEA Games của Đức chưa trở thành hiện thực. Được biết, để có mặt trong đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31, thời gian qua, Dương Anh Đức đã vượt qua khó khăn do dịch bệnh để nỗ lực tập luyện. Hy vọng, với sự luyện tập bài bản và niềm đam mê của mình, Dương Anh Đức sẽ tạo nên bất ngờ ở môn đua thuyền Canoeing SEA Games lần 31 này.
 
Góp mặt trong Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 còn có 2 gương mặt mới của thể thao thành tích cao Quảng Bình đó là Nguyễn Ngọc Anh Thư (môn bơi); Nguyễn Thị Hương (môn điền kinh). Đây là 2 VĐV trẻ, nhiều triển vọng của thể thao Quảng Bình tại SEA Games 31...
 
Kỳ vọng với quyết tâm và bản lĩnh thi đấu tự tin, 6 VĐV Quảng Bình tham dự SEA Games 31 sẽ tiếp tục gặt hái “mùa vàng”-những huy chương vàng quý giá, để không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn góp phần khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của thể thao Quảng Bình ở đấu trường quốc tế.
 
Tân Bình

tin liên quan

Tổ chức nghi lễ xin lửa thắp sáng SEA Games 31

Theo thông tin từ Ban tổ chức SEA Games 31, nghi lễ thiêng liêng này sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 6/5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đoàn Thể thao Việt Nam tưng bừng tổ chức Lễ xuất quân dự SEA Games 31

Tối 28/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đã làm Lễ xuất quân dự SEA Games 31 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 1 Nhổn (Hà Nội). Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Đoàn thể thao Việt Nam chốt danh sách 1.341 thành viên dự SEA Games 31

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên cùng mục tiêu đứng đầu bảng tổng sắp huy chương và sẽ làm Lễ xuất quân vào tối 28/4.