icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

HLV Park Hang-seo sẵn sàng bộ khung U23 Việt Nam cho SEA Games

  • 07:06 | Thứ Bảy, 23/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tối 22/4, đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U20 Hàn Quốc trong trận tái đấu trên sân Hàng Đẫy. Đây cũng là trận cầu tổng duyệt để huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn thiện danh sách đội hình tham dự SEA Games 2021.
Huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời phỏng vấn sau trận tái đấu U20 Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời phỏng vấn sau trận tái đấu U20 Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)
Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Ở trận này, tôi có hai mục tiêu. Thứ nhất, tôi muốn tìm sự ăn ý giữa các cầu thủ trẻ với những gương mặt quá tuổi như Hoàng Đức, Tiến Linh, Hùng Dũng. Và sau đó, khi rút ba cầu thủ trên 23 tuổi ra, tôi muốn xem U23 Việt Nam vận hành như thế nào. Nhìn từ trận đấu này, tôi hiểu vì sao tôi phải gọi ba cầu thủ quá tuổi. Họ chơi tốt, tác động lớn tới trận đấu. Đó là vấn đề không cần bàn cãi.
 
Thứ hai, tôi muốn xem sự đa năng của U23 Việt Nam. Trong đội hình hiện tại, tôi luôn muốn các cầu thủ có thể chơi ít nhất hai vị trí trở lên. Những cầu thủ đảm nhiệm được nhiều vị trí sẽ rất có lợi”.
 
Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ thêm: “Ở SEA Games lần này, điều lệ liên quan tới Covid-19 được cập nhật. Chúng tôi sẽ luôn phải duy trì nhiều hơn 20 cầu thủ. Ít nhất 5 đến 6 cầu thủ dự phòng luôn phải trong trạng thái tập luyện. Để nếu có trường hợp dương tính với Covid-19 chẳng may xảy ra, U23 Việt Nam sẽ có sự thay đổi đúng lúc. Hiện tại, tôi đã có bộ khung trong đầu nhưng luôn cố gắng duy trì 25 đến 26 cầu thủ trong tâm thế sẵn sàng thi đấu”.
 
Về phần mình, huấn luyện viên Kim Eun-jung của U20 Hàn Quốc đánh giá: “Đội U23 Việt Nam đã có màn trình diễn tốt hơn. Ba cầu thủ quá tuổi của U23 Việt Nam là những người đặc biệt. Tôi rất ấn tượng với Hoàng Đức và Hùng Dũng. Họ có màn trình diễn tốt, kiểm soát trận đấu và gây ra nhiều khó khăn. Quả thực, họ đã quyết định thành bại của trận đấu. Họ có sự tổ chức và phối hợp nhuần nhuyễn trong thi đấu”.
 
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam đã đoạt Huy chương Vàng SEA Games 2019 ở Philippines. Năm nay, Đại hội được tổ chức trên sân nhà và đội tuyển đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Sau đó, thầy Park sẽ thôi dẫn dắt U23 Việt Nam, chuyển sang tập trung cho đội tuyển quốc gia. 
 
Theo Huy Linh (Nhandan.vn)

tin liên quan

VNPT chính thức trở thành nhà tài trợ kim cương SEA Games 31

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ tài trợ cho SEA Games 31 với các kênh truyền Internet và vận hành giám sát tại các trung tâm báo chí-truyền hình, trung tâm công nghệ thông tin.

Khai mạc Giải bóng chuyền Trường ĐHQB mở rộng lần thứ I năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 22/4, Trường đại học Quảng Bình (ĐHQB) tổ chức khai mạc Giải bóng chuyền Trường ĐHQB mở rộng "Tranh cup DELL" lần thứ I năm 2022.

Lịch thi đấu SEA Games 31

Ban Tổ chức SEA Games 31 công bố chi tiết lịch thi đấu, địa điểm tranh tài của các đoàn thể thao trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại 12 tỉnh, thành phố.