Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công an là lực lượng tuyến đầu phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

  • 20:06 | Thứ Ba, 07/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 7/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2023.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Đồng chí thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
 
Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.
 
Năm 2022, lực lượng CAND đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự; tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu trên mặt trận PCTT, tìm kiếm cứu nạn; là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trong triển khai các mặt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai.
 
Lực lượng CAND cũng tích cực triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về PCTT và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; lần đầu tiên cử đoàn công tác tới làm nhiệm vụ quốc tế tại một khu vực xảy ra thảm họa ở rất xa lãnh thổ Việt Nam.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu tham luận tại hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu tham luận tại hội nghị.
Tham luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng đã chia sẻ một số bài học kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa các lực lượng, nhất là giữa lực lượng CAND với các đơn vị chức năng của tỉnh để ứng phó với các đợt thiên tai; đồng thời giá cao vai trò, trách nhiệm của các lực lượng xung kích, tuyến đầu, trong đó có lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình, đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ PCTT, tìm kiếm cứu nạn theo tinh thần “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”.
 
Đồng chí Phan Mạnh Hùng kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, bố trí trang cấp kinh phí, vật tư phương tiện; đầu tư xây dựng lực lượng Công an xã bảo đảm đủ biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu nói chung và PCTT, tìm kiếm cứu nạn nói riêng.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, thời gian tới, cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu trên mặt trận PCTT, tìm kiếm cứu nạn và vai trò nòng cốt trong công tác phòng thủ dân sự, bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.
 
Ngô Quang Văn
 
 

tin liên quan

Triển khai mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư"

(QBĐT) - Nhằm đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", ngày 28/2, Công an TP. Đồng Hới phối hợp với phường Đồng Hải tổ chức triển khai mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư".

Ngày hội của toàn dân

(QBĐT) - "Ngày hội Biên phòng toàn dân" không chỉ là dịp để vun đắp tình đoàn kết quân dân, mà còn để chính quyền các địa phương và mỗi người dân ở KVBG nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Công an 6 tỉnh Bắc miền Trung ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023

(QBĐT) - Ngày 27/2, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình, Cụm thi đua số 5 - Bộ Công an gồm công an 6 tỉnh Bắc miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023.