Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Noi gương Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

  • 08:52 | Thứ Sáu, 24/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh học tập tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên”. Ngay sau lễ phát động, tinh thần, khí thế thi đua lập công đã lập tức lan tỏa khắp các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ, bởi đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của lực lượng vũ trang tỉnh nhà dành tặng vị tướng lừng danh của quê hương Quảng Bình.
 
Chỉ sau chưa đầy một tháng về mái nhà chung, 120 chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Bộ binh 42, Trung đoàn Bộ binh 996 đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần kết liền đội ngũ, khí thế thi đua lập công xuất sắc chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Từ cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội đến từng chiến sĩ mới, sự quyết tâm như thể hiện rõ qua ánh mắt, qua từng động tác thực hành huấn luyện.
 
Chiến sĩ trẻ Lê Hoài Nam ở tiểu đội 7, trung đội 5 tâm sự, những ngày đầu sống trong môi trường hoàn toàn mới lạ, em gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ anh em đồng chí, đồng đội dìu dắt, giúp đỡ; được các anh cán bộ khích lệ, cùng với đó là tinh thần thi đua từ ý thức chấp hành giờ giấc, tác phong cho đến thực hành huấn luyện…, nên em vượt qua mọi cảm giác bỡ ngỡ ban đầu.
 
Nếu như ở Tiểu đoàn Bộ binh 42, Trung đoàn Bộ binh 996, mục tiêu của đợt thi đua hầu như tập trung vào công tác huấn luyện thì ở Ban CHQS TX. Ba Đồn, căn cứ chức năng nhiệm vụ, Đảng ủy-Chỉ huy đơn vị cũng đề ra những mục tiêu sát với đặc điểm tình hình. Thượng tá Đinh Quốc Việt, Chính trị viên Ban CHQS thị xã cho biết: “Với tinh thần của những người lính quê hương Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, cán bộ, nhân viên đơn vị cũng đã dành tình cảm với Trung tướng bằng những phần việc thật ấm áp, đặc biệt”.
 
Đó là việc phối hợp với Hội Cựu chiến binh thị xã xây dựng phóng sự tài liệu tuyên truyền với tựa đề “Ký ức Trường Sơn” và tổ chức cuộc thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cho đối tượng học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 ở xã Quảng Trung; khảo sát, liên hệ, phối hợp thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tiêu biểu; tập trung thời gian, trí tuệ để chuẩn bị tốt nhất cho nhiệm vụ ra quân huấn luyện năm 2023… Vinh dự là đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", lực lượng vũ trang thị xã quyết tâm kế thừa, phát huy thành tích đạt được.
Tập trung duyệt đội ngũ chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện.
Tập trung duyệt đội ngũ chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện.

Có thể khẳng định, trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh xác định, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, từng cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành mục tiêu hành động cụ thể, phù hợp với đặc thù công tác cũng như chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt, đợt thi đua lại được phát động vào đúng dịp các cơ quan, đơn vị đang tập trung chuẩn bị mọi mặt cho lễ ra quân huấn luyện năm 2023 nên tinh thần, khí thế thi đua càng sôi nổi, hiệu quả hơn.

Bộ phận tập trung trí tuệ soạn thảo giáo án, mô hình học cụ, văn kiện chuẩn bị cho huấn luyện tuần đầu, tháng đầu; bộ phận miệt mài nghiên cứu sáng kiến cải tiến mô hình học cụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; một bộ phận khác tuy có thầm lặng hơn nhưng tinh thần thi đua cũng không kém phần sôi nổi, đó là nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa vũ khí trang bị nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác huấn luyện chiến đấu của năm mới 2023…

Nhưng hoạt động tập trung quân số cao nhất vẫn là những bài tập duyệt đội ngũ… Trong điều kiện cùng lúc phải triển khai nhiều nhiệm vụ, nhiều công việc chi phối nhưng khi hiệu lệnh vang lên, không ai bảo ai, tất cả đều sắp xếp thời gian để tham gia tập duyệt với quân số cao nhất. Đi đều đúng đã là khó, đi đều mà đúng, đẹp lại là yêu cầu cao hơn, khó hơn… Với niềm tự hào và khí thế thi đua cao nhất, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến đơn vị trực thuộc, từ bộ đội địa phương đến dân quân tự vệ, dự bị động viên đều quyết tâm với tinh thần biểu dương lực lượng, sức mạnh của Quân đội một cách trang nghiêm thống nhất…
 
Theo thống kê ban đầu của cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt này, 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đều đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, trong đó có những nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc. Tiêu biểu, đã tham mưu, phối hợp tổ chức trang trọng lễ giao nhận quân bảo đảm chỉ tiêu, đúng luật; hoàn thành công tác củng cố thao trường, bãi tập, mô hình học cụ cũng như giáo án, bài giảng tuần đầu, tháng đầu phục vụ nhiệm vụ huấn luyện; 100% cơ quan, đơn vị đều có sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia hội thi, hội thao trước thềm mùa luyện quân mới...
 
Những phần việc nêu trên chính là tình cảm, là trách nhiệm mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà dành tặng vị tướng lừng danh với những chiến công đã đi vào lịch sử, vị tướng gắn liền con đường Hồ Chí Minh huyền thoại cả trong chiến tranh và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
 
Lan Anh

tin liên quan

Phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh từ cơ sở

(QBĐT) - Từ giữa năm 2022 đến nay, tất cả mọi ngã đường tại thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng (Quảng Trạch) đều được trang bị những chiếc camera chất lượng cao, vừa góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa là "cánh tay" đắc lực của lực lượng Công an khi truy xét các đối tượng phạm tội trên địa bàn. Các vụ việc, như: Trộm cắp tài sản hay va quệt giao thông… đã được hệ thống camera an ninh ghi lại đầy đủ, chi tiết, từ đó, giúp cho lực lượng Công an xã Quảng Tùng giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng, đúng người, đúng việc.

Sôi nổi các hoạt động tại "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2023

(QBĐT) - Xã Thượng Trạch (Bố Trạch) là địa phương được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh lựa chọn tổ chức điểm "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2023.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dâng hương viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và gặp mặt lực lượng vũ trang

(QBĐT) - Tiếp nối chương trình công tác tại Quảng Bình, chiều nay, 23/2, đoàn công tác của đồng chí Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã dâng hương viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tại xã Quảng Trung (TX. Ba Đồn) và gặp mặt lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Bình.