Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quảng Bình ra quân huấn luyện năm 2023

  • 13:45 | Thứ Tư, 01/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cùng với các cơ quan đơn vị trong toàn quân khu, sáng nay, 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023. 
Các đại biểu dự lễ chào cờ
Các đại biểu dự lễ chào cờ
Dự, chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP. Đồng Hới. Đại tá Đoàn Sinh Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì buổi lễ.
 
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Chỉ huy trưởng đã quán triệt đến cán bộ, nhân viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Quân khu 4 và Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của Đảng ủy Quân sự tỉnh.  
Lễ duyệt đội ngũ.
Lễ duyệt đội ngũ.
Theo đó, trên tinh thần phát huy kết quả đạt được trong năm 2022 và căn cứ Mệnh lệnh huấn luyện của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 8 nội dung trọng tâm để nâng cao chất lượng huấn luyện, trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện; chú trọng nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện; chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, lấy thực hành là chính. 
Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng trao giấy khen “Đơn vị Huấn luyện giỏi” của BTL Quân khu cho đại diện Tiểu đoàn Bộ binh 42.
Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng trao giấy khen “Đơn vị huấn luyện giỏi” của BTL Quân khu cho đại diện Tiểu đoàn Bộ binh 42.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, đại tá Phạm Văn Dũng ghi nhận thành tích đạt được của LLVT tỉnh năm qua; đồng thời yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nắm chắc nguyên tắc, mối quan hệ và phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, quyết tâm thực hiện nội dung chương trình kế hoạch huấn luyện bảo đảm thời gian, chất lượng, tiến độ.
Đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy, Chủ tịch HĐTĐ khen thưởng Bộ CHQS tỉnh ký chứng giám Giao ước thi đua.
Đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy, Chủ tịch HĐTĐ khen thưởng Bộ CHQS tỉnh ký chứng giám Giao ước thi đua.
Nhân dip này, thừa ủy quyền của Tư lệnh Quân khu 4, đại tá Phạm Văn Dũng đã trao danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” cho Tiểu đoàn Bộ binh 42, Trung đoàn Bộ binh 996.
 
Để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng vũ trang tỉnh, đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động các phong trào thi đua mới, trong đó có phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”. Thời gian của đợt thi đua được xác định xuyên suốt từ 01/3 đến kết thúc hai giai đoạn huấn luyện trong năm 2023.  
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ
Lan Anh

tin liên quan

Triển khai mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư"

(QBĐT) - Nhằm đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", ngày 28/2, Công an TP. Đồng Hới phối hợp với phường Đồng Hải tổ chức triển khai mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư".

Ngày hội của toàn dân

(QBĐT) - "Ngày hội Biên phòng toàn dân" không chỉ là dịp để vun đắp tình đoàn kết quân dân, mà còn để chính quyền các địa phương và mỗi người dân ở KVBG nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn

(QBĐT) - Vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã và đang tiếp tục mạnh tay, kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn với mục tiêu kiềm chế, kéo giảm TNGT, trong đó, cán bộ, đảng viên nếu vi phạm ngoài bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn bị xử lý theo quy định kỷ luật của Đảng, công chức, viên chức tại cơ quan làm việc.