Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

  • 18:23 | Thứ Ba, 08/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 8/11, Chi hội Luật gia Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho hội viên Chi hội Luật gia Công an tỉnh.
 
Tham gia có đại diện chỉ huy Công an các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, các đồng chí thành viên Hội đồng PBGDPL Công an tỉnh và hơn 100 hội viên Chi hội Luật gia Công an tỉnh.
Hội nghị là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.
Hội nghị là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Thời gian qua, Chi hội Luật gia Công an tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình thông qua nhiều hoạt động tuyên truyền, PBGDPL; tư vấn, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở, giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương... thông qua nhiều hình thức đa dạng phù hợp với các đối tượng, đặc biệt chú trọng đối tượng đặc thù, yếu thế trong xã hội.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL của lực lượng Công an nói chung và Chi hội Luật gia Công an tỉnh nói riêng, Chi hội Luật gia Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, tầm quan trọng của PBGDPL thông qua việc truyền thông, góp ý. Mọi cán bộ, chiến sĩ, hội viên chi hội phải chủ động nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo, quy định của ngành Công an để kịp thời thông tin, giải thích cho nhân dân hiểu, thực hiện.
 
Tại hội nghị, các hội viên đã được nghe báo cáo các nội dung cơ bản về kỹ năng, phương pháp, quy trình thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL; đặc biệt chú trọng đi sâu hướng dẫn, trao đổi về kỹ năng thực hiện để các hội viên dễ hiểu, dễ vận dụng trong thực tiễn.
 
Hội nghị là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 (9/11) của Công an tỉnh và Chi hội Luật gia Công an tỉnh.
                                                      Trần Tuấn

tin liên quan

Bộ Công an: 'Vụ án liên quan bị can Trương Mỹ Lan khó nhưng phải làm'

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và bị can là bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm là vụ án rất khó với lực lượng thực thi pháp luật, nhưng khó vẫn làm.
 

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức hơn 300 "Tiết học biên cương"

(QBĐT) - Thượng tá Ngô Văn Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, từ năm 2012 đến nay, các đơn vị trong lực lượng đã phối hợp với các trường học trên 2 tuyến biên giới tổ chức 327 "Tiết học biên cương" cho gần 8.300 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh.
 

Lệ Thủy: Xác minh vụ chặt phá hơn 12ha rừng phòng hộ ở Sen Thủy

(QBĐT) - Hơn 12ha rừng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại khu vực hồ Bàu Sen, xã Sen Thủy (Lệ Thủy) do Ban Quản lý khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-khe Nước Trong (BQL KDTTN ĐC-KNT) và xã Sen Thủy làm chủ rừng đã bị khai thác, chặt phá. Trước sự việc nghiêm trọng, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ.