Công an Quảng Trạch bắt đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Gianh

  • 15:02 | Thứ Tư, 20/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Công an huyện Quảng Trạch vừa phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng khai thác trái phép 9,5 m3 cát trên sông Gianh.
Thuyền máy do Nguyễn Mạnh Vàng điều khiển để khai thác cát lòng sông trái phép trên tuyến sông Gianh đoạn thuộc thôn Trường Long, xã Phù Hoá.
Thuyền máy do Nguyễn Mạnh Vàng điều khiển để khai thác cát lòng sông trái phép trên tuyến sông Gianh đoạn thuộc thôn Trường Long, xã Phù Hoá.
Khoảng 23h40’ ngày 19/7/2022, tổ công tác Công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Mạnh Vàng (SN 1998, trú ở thôn Thanh Châu, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa) đang điều khiển thuyền máy có gắn động cơ khai thác cát lòng sông trái phép trên tuyến sông Gianh, đoạn thuộc thôn Trường Long, xã Phù Hoá. Tại thời điểm phát hiện, đối tượng đã khai thác trái phép 9,5 m3 cát.
 
Hiện, Công an huyện Quảng Trạch đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Đinh Hoàng
 

tin liên quan

Truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau hơn 10 năm lẩn trốn

(QBĐT) - Ngày 19/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ trì phối hợp với Công an xã Đại Trạch (huyện Bố Trạch) khám phá thành công chuyên án mang bí số 722-L truy xét, bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn 11 năm. 
 

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh thừa nhận chấp hành viên có lỗi

(QBĐT) - Liên quan đến một số nội dung đơn của ông Hoàng Kim Duy ở thị trấn Quán Hàu (Quảng Ninh) phản ánh về việc chấp hành viên (CHV) thi hành án dân sự (THADS) tỉnh có nhiều sai phạm trong thi hành Bản án số 01/2017/KDTM-ST, ngày 25/9/2017 của TAND tỉnh về tranh chấp hợp đồng tín dụng, Cục THADS tỉnh đã có văn bản trả lời một số nội dung, trong đó thừa nhận CHV có một số lỗi.

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác tư pháp

(QBĐT) - Sáng 19/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.