Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2023

  • 17:27 | Thứ Tư, 31/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 31/5, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 và Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chủ trì hội nghị triển khai những nội dung liên quan đến công tác thi, tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị
Theo báo cáo của Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT), công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ thi cơ bản đã hoàn tất. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Sở GD-ĐT đã ban hành các quyết định thành lập hội đồng thi, bố trí các điểm thi và những nhiệm vụ liên quan khác. Điểm mới trong trong kỳ thi năm nay là có thêm môn thi thứ ba (Tiếng Anh) ngoài môn Toán và Ngữ văn.
 
Các thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT không chuyên, Trường PT DTNT tỉnh được bố trí dự thi tại trường mà thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 hoặc những trường THPT gần nơi thí sinh đăng ký dự thi. Các thí sinh đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp sẽ dự thi ngay tại trường này và Trường THPT Đồng Hới. 
 
Kỳ thi diễn ra vào ngày 6, 7 và 8/6. Theo đó, ngày 6/6, thí sinh hoàn thành các thủ tục dự thi. Ngày 7/6, thí sinh dự thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Ngày 8/6, thí sinh thi các môn chuyên vào Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Sở GD-ĐT đã thành lập 48 điểm thu nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi từ các đơn vị, chỉ đạo các điểm tiến hành thu hồ sơ, nhập dữ liệu theo đúng quy định.
 
Toàn tỉnh dự kiến tổ chức thi tại 30 điểm thi chính thức với 480 phòng thi và nhiều phòng thi dự phòng, phòng chờ thi tại các cơ sở giáo dục. Kỳ thi diễn ra vào 4 ngày (từ 27-30/6). Theo đó, ngày 27/6 thí sinh hoàn thành thủ tục dự thi và các ngày tiếp theo, thí sinh thực hiện những môn thi theo quy định.
 
Đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại hội nghị
Đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi, tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT của ngành GD-ĐT. Để hai kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương triển khai hiện tốt các giải pháp nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi.
 
Ngành Y tế đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn bị nhân lực, cơ số thuốc thiết yếu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ coi thi và thí sinh. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời những nội dung liên quan đến các kỳ thi, tạo ra sự đồng thuận từ các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức thực hiện các kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại hội nghị
Đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại hội nghị.
Công an tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa điểm tổ chức thi, tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, tránh tình trạng ùn tắc ở các nút giao thông trọng điểm.
 
Các ban, ngành, địa phương liên quan cần có sự quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật và bảo đảm cung cấp điện liên tục để các kỳ thi diễn ra thuận lợi.
Nh.V

tin liên quan

Hội Khuyến học tỉnh: Trao thưởng cho học sinh và giáo viên đạt thành tích cao

(QBĐT) - Sáng 31/5, tại Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ trao thưởng cho học sinh đoạt giải cao và giáo viên bồi dưỡng HS trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2022-2023. 

50 học sinh tham gia vẽ tranh "Em yêu biển đảo Việt Nam"

(QBĐT) - Sáng 30/5, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức phát động cuộc thi vẽ tranh "Em yêu biển đảo Việt Nam" năm 2023. 

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, cơ quan.