HĐND huyện Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2023

  • 15:20 | Thứ Ba, 20/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong 2 ngày 20 và 21/12, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm) nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có đại diện HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. 
 Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã được nghe một số báo cáo, như: Báo cáo của Thường trực HĐND về tình hình hoạt động năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo của UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2022 và dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX; báo cáo của UBMTTQVN huyện về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX… và các báo cáo, tờ trình quan trọng khác. 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Trần Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Toàn cảnh kỳ họp.
Năm 2022, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã đạt được những kết quả tích cực.
 
Giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản tăng 2,4%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 15,46%; tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng 12,93%; thu ngân sách đạt 672 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ.
 
Các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, văn hoá-thông tin và thể thao, lao động-thương binh và xã hội, công tác nội vụ, dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được duy trì ổn định; công tác an sinh xã hội được chăm lo kịp thời và đầy đủ; tình hình quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Trần Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Trần Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Năm 2023, huyện Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, hàng hoá lớn; thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể.
 
Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tập trung thảo luận về các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023; kiện toàn các chức danh do HĐND huyện bầu; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các cơ quan, đơn vị về những vấn đề mà cử tri quan tâm...
 
Kỳ họp cũng thông qua 6 nghị quyết, gồm: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2023; điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư công sử dụng ngân sách huyện; kế hoạch đầu tư công năm 2023; thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023. 
 
Lan Chi

tin liên quan

UBND huyện Bố Trạch trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

(QBĐT) - Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, các sở, ban, ngành, địa phương đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh. Báo Quảng Bình lược ghi một số nội dung trả lời của UBND huyện Bố Trạch mà cử tri quan tâm.

Những bí thư chi bộ trách nhiệm, tâm huyết

(QBĐT) - Những năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ tại các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn nêu cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành, thúc đẩy sự phát triển của đơn vị, DN. 

Bài 3: Bản anh hùng ca "Điện Biên phủ trên không"

(QBĐT) - "Không để Tổ quốc bị bất ngờ", Trung tướng Lê Văn Tri viết trong cuốn hồi ký "Mặt đất và bầu trời". Và cuộc đối đầu lịch sử 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không" là một minh chứng hùng hồn, đúng như lời dự báo của Bác Hồ từ cuối năm 1967: Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua... Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội...