BCH Đảng bộ TX. Ba Đồn: Triển khai nhiệm vụ năm 2023

  • 14:02 | Thứ Sáu, 16/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 16/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Ba Đồn khóa XXV tổ chức hội nghị lần thứ 11 nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội; an ninh-quốc phòng; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn chủ trì hội nghị.
Hội nghị lần thứ 11, ban chấp hành Đảng bộ TX. Ba Đồn khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh hội nghị.
Năm 2023, vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, đảng bộ và nhân dân TX. Ba Đồn đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong năm, có 15/16 tiêu chí về phát triển kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 15,65%; tổng sản lượng lương thực 30.776 tấn, đạt 105,09% kế hoạch; thu ngân sách 463,476 tỷ đồng, đạt 128,51% KH dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 50,8 triệu đồng/người/năm, đạt 102,63%...
 
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được giữ vững, duy trì 100% xã đạt, trong đó xã Quảng Hải đạt nông thôn mới nâng cao. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được quán triệt và thực hiện hiệu quả.
 
Ban Thường vụ Thị uỷ và cấp ủy các cấp cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tích cực, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2022. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai chặt chẽ, việc thi hành kỷ luật kịp thời, công minh, chính xác và bảo đảm đúng nguyên tắc nhằm giáo dục, răn đe, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và những năm tiếp theo. Đặc biệt là các Chương trình hành động trọng điểm.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nhất là các nhiệm vụ trong tâm, như: đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thị xã (trên 94%)...
 
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn cũng đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực hơn nữa, xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục, tạo sự đột phá mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung một số vấn đề trọng tâm như tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng nông thôn mới; cải cách thủ tục hành chính; công tác giải phóng mặt bằng trong thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai; thực hiện có hiệu quả phát triển nông nghiệp theo chuỗi liên kết, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; thu hút đầu tư... 
Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn cũng nhấn mạnh, năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bởi vậy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2023.
 
P.Vũ

tin liên quan

Ông Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy được bầu là Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn khóa XII.
 

Học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua

(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch đã tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của hội. 

Phát triển kinh tế biển khu vực miền Trung trong bối cảnh mới

(QBĐT) - Đó là chủ đề hội thảo khoa học do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Bình phối hợp tổ chức tại thành phố Đồng Hới vào sáng nay, 16/12/2022.