Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lệ Thủy lần thứ XXII

  • 14:45 | Thứ Sáu, 05/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Trong các ngày 4 và 5/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lệ Thủy đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện Lệ Thủy đã nỗ lực, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác phù hợp với thực tiễn và đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác.

Các cấp đoàn ở huyện Lệ Thủy đã thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của đoàn, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác thanh niên với nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Phong trào "Thanh niên tình nguyện" được các cấp đoàn trong toàn huyện tập trung triển khai bằng nhiều hình thức, đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, huy động được sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, ngoài tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

 Đồng chí Lê Vĩnh Thế, TUV, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy trao bức trướng chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Lê Vĩnh Thế, TUV, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy trao bức trướng chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ huyện Lệ Thủy đã thực hiện 28 đoạn đường hoa thanh niên, trồng trên 50.000 cây xanh; tổ chức 520 đợt ra quân ngày chủ nhật xanh, thu hút trên 44.000 lượt ĐVTN tham gia; phối hợp thả trên 250.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; ra quân 10 đợt ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới-Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; thành lập 52 đội hình giúp người dân khắc phục hậu quả sau các đợt mưa lũ; thành lập 47 đội hình thanh niên tình nguyện, phản ứng nhanh cấp cơ sở với 331 ĐVTN; tổ chức 56 đợt truyền thanh lưu động, phát tờ rơi; xã hội hóa nguồn lực hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi…

 Ban Chấp hành Huyện đoàn Lệ Thủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Ban Chấp hành Huyện đoàn Lệ Thủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết-Bản lĩnh-Sáng tạo-Phát triển", tuổi trẻ huyện Lệ Thủy đã đặt ra mục tiêu, đó là: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, gương mẫu, tuân thủ pháp luật; phát huy tinh thần của tuổi trẻ thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; xung kích, tình nguyện, có khát vọng xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững; bồi dưỡng lớp thanh niên giỏi kỹ năng, có năng lực thích ứng nhanh, hội nhập sâu rộng; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tập hợp, thu hút đông đảo thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn để cung cấp, bổ sung nguồn cán bộ trẻ, có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu công tác của cấp ủy, chính quyền các cấp...

Đại hội đã bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XXII, nhiệm kỳ 2022-2027 và 22 đồng chí dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI. Đồng chí Phạm Văn Hoạt tiếp tục tái cử chức danh Bí thư Huyện đoàn Lệ Thủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngọc Hải

tin liên quan

Tuổi trẻ Quảng Trạch với khát vọng cống hiến xây dựng quê hương

(QBĐT) - Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện Quảng Trạch được các cấp bộ đoàn thực hiện có hiệu quả, nhiều chỉ tiêu lớn cơ bản hoàn thành. 

Bế giảng khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

(QBĐT) - Sáng nay, 5/8, Phân hiệu Quảng Nam, Trường đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với Sở Nội vụ Quảng Bình tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ACCSM 21

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ hy vọng những kết quả quan trọng tại Hội nghị sẽ góp phần định hình nền công vụ ASEAN chuyên nghiệp, chia sẻ, phát triển bền vững.