Tuyên Hóa:

Chuyển biến tích cực từ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng

  • 08:57 | Thứ Tư, 29/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Qua 1 năm triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong điều kiện bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng huyện Tuyên Hóa đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Đây chính là nền tảng vững chắc, tạo đà cho sự phát triển trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
 
Vừa thực hiện vừa đánh giá, rút kinh nghiệm
 
Nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm kỳ đầu tiên Đảng bộ xã Thạch Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã sau sáp nhập (2 xã Nam Hóa và Thạch Hóa (cũ). Đây là bước ngoặt quan trọng để cấp ủy, chính quyền địa phương xác định được hướng đi đúng đắn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội (KT-XH) phát triển.
 
Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hóa Trần Kim Tuyến cho biết, Đại hội Đảng bộ xã diễn ra sau khi xã Thạch Hóa (cũ) và Nam Hóa được sáp nhập một thời gian ngắn, vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương phải cùng lúc vừa gấp rút kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự; vừa xây dựng kế hoạch phát triển của cả giai đoạn.
 
Trước đó, để phù hợp với tình hình thực tế, Thường trực Đảng ủy xã đã xin ý kiến của Tổ chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện tổ chức lấy lại ý kiến xây dựng các dự thảo báo cáo chính trị. Bởi có những chỉ tiêu bắt buộc phải điều chỉnh lại để phát huy được lợi thế của cả 2 địa phương sau khi sáp nhập.
Năm 2021, sản xuất nông nghiệp của huyện Tuyên Hóa được mùa toàn diện.    HÌNH ẢNH ĐÍNH KÈM
Năm 2021, sản xuất nông nghiệp của huyện Tuyên Hóa được mùa toàn diện. 
“Định hướng chính là vậy, nhưng quan điểm là vừa triển khai thực hiện vừa đánh giá, rút kinh nghiệm và hoàn thiện dần qua từng năm. Qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ xã Thạch Hóa đã đạt cơ bản đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Năm 2021, xã đã đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong số 4 chỉ tiêu chưa đạt, có 3 chỉ tiêu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, gồm: Thu nhập, tổng đàn gia súc, giải quyết việc làm”, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hóa Trần Kim Tuyến cho hay.
 
Huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển
 
Là một thị trấn huyện lỵ, trung tâm kinh doanh-dịch vụ của Tuyên Hóa, tuy nhiên, quy mô kinh tế của TT. Đồng Lê vẫn còn nhỏ lẻ, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TT. Đồng Lê xác định huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN), thương mại-dịch vụ (TM-DV), quyết tâm đưa thị trấn phát triển nhanh và bền vững.
 
Bí thư Đảng ủy TT. Đồng Lê Hồ Thị Bích Hà cho biết, năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, song các cơ sở sản xuất, kinh doanh, TTCN và TM-DV vẫn được duy trì tổ chức sản xuất phù hợp với diễn biến tình hình dịch. Đến cuối năm 2021, trên địa bàn thị trấn có 148 cơ sở sản xuất TTCN (tăng 3 cơ sở so với năm 2020), tạo việc làm thường xuyên cho 400 lao động; 751 cơ sở TM-DV (tăng 6 cơ sở so với năm 2020), tạo việc làm thường xuyên cho trên 1.000 lao động. Tổng giá trị TTCN ước đạt 277 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch (chiếm 30%); TM-DV ước đạt 601 tỷ đồng, đạt 102% (chiếm 66%) cơ cấu kinh tế của địa phương. Tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra từ đầu năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
“Để đạt được các mục tiêu đã đặt ra trong nhiệm kỳ, thời gian tới, Đảng bộ thị trấn tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch chung thị trấn đến năm 2035, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu dân cư mới, nhằm tăng dân số cơ học; đồng thời, tạo mặt bằng phát triển sản xuất, TTCN, TM-DV và các ngành nghề, gắn với việc bảo đảm vệ sinh môi trường.
 
Trong đó, thị trấn sẽ chú trọng việc duy trì, phát triển các nghề truyền thống như: Chế biến nông, lâm sản và ưu tiên phát triển các nghề sản xuất hàng hóa có quy mô như sản xuất nhôm kính, mộc dân dụng, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, gò hàn, cơ khí, điện tử, điện lạnh, tái chế nhựa.
 
Bên cạnh đó, thị trấn sẽ tranh thủ các chương trình khuyến công để hỗ trợ các cơ sở sản xuất TTCN mở rộng sản xuất. Hàng năm, phấn đấu phát triển thêm 1-2 nghề mới, ưu tiên ngành nghề thu hút nhiều lao động, thân thiện với môi trường. Mục tiêu đến năm 2025, giá trị sản xuất trên địa bàn thị trấn đạt 440 tỷ đồng, tăng bình quân 14%”, Bí thư Đảng ủy TT. Đồng Lê cho biết thêm.
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa Bùi Thanh Chuyên cho biết, năm 2021, toàn huyện có 16/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 9,87%. Nông nghiệp được mùa toàn diện, cả về năng suất. Tổng sản lượng lương thực năm 2021 đạt cao nhất từ trước đến nay.
 
An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện và tạo được sự chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, nội chính, dân vận.
 
Trong điều kiện chịu ảnh hưởng rất nặng nề của thiên tai, đặc biệt là đại dịch Covid-19, những kết quả tích cực nêu trên có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo đà cho sự phát triển bứt phá trong năm 2022, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của cả nhiệm kỳ.
 
“Năm 2022, huyện Tuyên Hóa đặt ra 21 chỉ tiêu nhiệm vụ, gắn với thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Trong phát triển KT-XH, huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện các đột phá, đổi mới, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhằm triển khai các chương trình, đề án đã đặt ra. Cụ thể, lĩnh vực nông nghiệp phát triển toàn diện theo chiều sâu; xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nông thôn mới; đồng thời, đẩy mạnh phát triển và tăng dần tỷ trọng công nghiệp, TTCN, TM-DV, ngành nghề nông thôn, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tạo động lực phấn đấu xây dựng huyện Tuyên Hóa phát triển bền vững.
 
Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa Bùi Thanh Chuyên cho biết thêm.
 
Năm 2022, huyện Tuyên Hóa đặt ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản sau: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 10,76%, thu nhập bình quân đầu người 46 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5-2% và 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 15-20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Dương Công Hợp

tin liên quan

Quốc hội họp bất thường đầu tháng 1 tới, xem xét 4 nội dung cấp bách

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất sẽ khai mạc vào ngày 4-1-2022, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét 4 nội dung quan trọng do Chính phủ trình.

Khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

(QBĐT) - Sáng nay, 28-12, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến. 

Vượt thách thức, phát triển kinh tế-xã hội

(QBĐT) - Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng với sự chủ động, linh hoạt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội, huyện Quảng Trạch đã đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.