Lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021

  • 13:59 | Thứ Ba, 07/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Sáng 7/6, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức Lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 (VN-21). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao Huy chương Vàng, bằng chứng nhận cho các tác giả đạt giải cao nhất của cuộc thi. 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Dự buổi lễ, còn có đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, quan chức FIAP tại Việt Nam, lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam cùng đông đảo những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh.
 
Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cắt băng khai mạc triển lãm.
 
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Ban Thường vụ, Hội đồng giám khảo và các tác giả đạt giải của cuộc thi nhằm khích lệ, động viên các tác giả Việt Nam tiếp tục phấn đấu, đạt nhiều giải cao ở các đấu trường quốc tế, góp phần đưa nhiếp ảnh Việt Nam hội nhập và phát triển lên tầm cao mới.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi báo cáo tổng kết cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam lần thứ 11 năm 2021 và phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam lần thứ 12 năm 2023.
 
Theo Ban Tổ chức, cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 (VN-21) do VAPA tổ chức với sự bảo trợ nghệ thuật của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP), Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA), Hiệp hội Hình ảnh không biên giới Pháp (ISF), phát động từ ngày 31/3/2021 và kết thúc nhận ảnh ngày 31/7/2021.
 
Với 4 đề tài: Tự do cho ảnh màu, tự do cho ảnh đơn sắc, du lịch và chân dung, VN-21 đã thu hút 16.458 tác phẩm của 1.260 tác giả tham dự. Mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cầu nhưng Ban Tổ chức vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các tác giả với số lượng ảnh tham gia dự thi nhiều nhất từ trước đến nay, khẳng định đây là hoạt động ảnh nghệ thuật lớn, rất được mong đợi không chỉ đối với nhiếp ảnh trong nước mà cả với bạn bè nhiếp ảnh thế giới.
 
Bốn Hội đồng Giám khảo có uy tín, có tước hiệu cao của Việt Nam và quốc tế, thẩm định theo phương thức online độc lập. Nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu nhiếp ảnh quốc tế, đồng thời bảo đảm các tiêu chí của VAPA, các Hội đồng Giám khảo đã tiến hành chọn ra bộ ảnh Accept theo 2 tiêu chí. Bộ 2.090 ảnh Accept ban đầu theo tiêu chí quốc tế (áp dụng với 3 tổ chức: FIAP, PSA và ISF); từ đó tiếp tục rà soát theo tiêu chí VAPA, chọn ra bộ 860 ảnh triển lãm VAPA (được VAPA tính điểm đỏ) bao gồm 96 giải thưởng cho cả 4 hệ thống: VAPA, FIAP, PSA và ISF.
 
Mặc dù có thêm bộ ảnh Accept linh hoạt theo tiêu chí của các tổ chức nhiếp ảnh quốc tế, tuy nhiên tỷ lệ ảnh vào vòng Accept của “VN-21” so các cuộc thi quốc tế khác vẫn rất khắt khe (chỉ 12,67% theo tiêu chí quốc tế và 5,2% theo tiêu chí của VAPA) đã thực sự trở thành thử thách ngày càng cuốn hút đối với nhà nhiếp ảnh trong nước, quốc tế. Điều này đồng nghĩa với bộ tác phẩm được lựa chọn triển lãm tại “VN-21” là một bữa tiệc thị giác chất lượng, đa dạng, hấp dẫn với nhiều phong cách sáng tạo độc đáo dành cho công chúng thưởng lãm; là bức tranh sinh động đầy màu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa các tác giả nhiếp ảnh từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự cuộc thi.
 
Trong tổng cộng 96 giải thưởng các loại của VN-21, Huy hiệu xanh FIAP - hạng mục dành cho tác giả có thành tích tốt nhất tại VN-21 đã thuộc về tác giả Im Kai Leong (Macao, Trung Quốc) với thành tích 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 10 tác phẩm Accept.
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã vận động nguồn kinh phí xã hội hóa in sách, tổ chức lễ trao giải, triển lãm và xây dựng vựng tập ảnh “VN-21” gồm 96 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải thưởng tại cuộc thi, cùng các tác phẩm của tác giả Việt Nam được Accept theo tiêu chí của VAPA, trải nghiệm với phiên bản online trên nền tảng file PDF đã được đánh giá là một tập sách hấp dẫn với tất cả những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh trong nước, quốc tế.

Hiện tại, ngoài trưng bày triển lãm trực tiếp các tác phẩm ảnh, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cũng đã áp dụng phương thức triển lãm ảnh online trên nền tảng trải nghiệm thực tế ảo. Đây là nét mới trong cách thức quảng bá các tác phẩm ảnh nghệ thuật phù hợp với xu thế ứng dụng công nghệ số vào hoạt động thực tế của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
 
Với sự thành công của Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021, tại Lễ trao giải, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tiếp tục phát động Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12 tại Việt Nam năm 2023 (VN-23).
 
Ban Tổ chức nhận ảnh từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 15/1/2023 trên nền tảng công nghệ số, tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: www.contestvn.com.
 
Lễ tổng kết, công bố tác phẩm và trao giải cho những người thắng cuộc dự kiến vào tháng 3/2023, nhân dịp Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 147/SL thành lập ngành nhiếp ảnh và điện ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023).
Theo T. Anh-M. Hạnh (Nhandan.vn)

tin liên quan

Hình tượng Bác Hồ trong sáng tác văn học - nghệ thuật

(QBĐT) - Cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các văn nghệ sĩ (VNS) cả nước nói chung, Quảng Bình nói riêng để sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học-nghệ thuật có giá trị. 

Trăng

(QBĐT) - Trăng lên

Họp báo về kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình

(QBĐT) - Chiều 30/5, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo định kỳ tháng 5/2022 để thông tin về các hoạt động Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình.