Tuyển dụng, Quảng cáo, Rao vặt
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Kết nối kinh doanh toàn cầu cùng BNI Việt Nam tại Quảng Bình

  • 12:59 | Chủ Nhật, 28/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Gần 15 năm hoạt động hiệu quả tại thị trường Việt Nam, BNI - tổ chức kết nối thương mại lớn nhất và thành công nhất trên thế giới đã và đang nỗ lực giúp các doanh nghiệp Việt phát triển bền vững. Sắp tới, BNI Việt Nam sẽ ra mắt tại Quảng Bình.
 
BNI - Tổ chức kết nối thương mại hiệu quả lớn nhất và thành công nhất thế giới
 
Là tổ chức kết nối thương mại lớn nhất và thành công nhất trên thế giới, BNI được quốc tế công nhận một mô hình hoàn thiện, có hệ thống tổ chức rõ ràng và cụ thể. BNI được Tiến sĩ Ivan Misner sáng lập vào năm 1985. Hiện nay, BNI đã có hơn 10.945 Chapter với hơn 300.000 thành viên tại hơn 79 quốc gia trên toàn cầu.
 
Từ năm 1985 đến nay, các thành viên BNI trên toàn cầu đã trao nhau hàng chục triệu cơ hội kinh doanh. Tính đến thời điểm hiện tại, trong vòng 12 tháng thành viên BNI Toàn cầu đã trao nhau 13.8 triệu cơ hội kinh doanh (referrals) với tổng trị giá 21.6 tỷ USD.
Là thành viên BNI Việt Nam chủ doanh nghiệp có cơ hội kết nối kinh doanh hiệu quả cùng các chủ doanh nghiệp trên toàn quốc và 79 quốc gia.
Là thành viên BNI Việt Nam chủ doanh nghiệp có cơ hội kết nối kinh doanh hiệu quả cùng các chủ doanh nghiệp trên toàn quốc và 79 quốc gia.
Nhận thấy được sức mạnh của tổ chức kết nối thương mại toàn cầu BNI và mong mang đến cơ hội phát triển, thay đổi lối mòn kinh doanh của doanh nghiệp Việt, ông Hồ Quang Minh đã nỗ lực trong một thời gian dài, từ năm 2007 để mang tổ chức này về Việt Nam. Với những cố gắng không ngừng và mong muốn giúp các doanh nghiệp hệ thống hóa trong cách kinh doanh, BNI Việt Nam đã được nhà nước cấp phép và chính thức ra mắt vào năm 2010 với sự dẫn dắt của ông Hồ Quang Minh - Chủ tịch BNI Việt Nam.  
Ông Hồ Quang Minh - Chủ tịch BNI Việt Nam.
Ông Hồ Quang Minh - Chủ tịch BNI Việt Nam.

Hiện nay BNI Việt Nam đã có mặt hầu hết các thành phố lớn, và sắp tới sẽ có mặt tại Quảng Bình. Là người đưa BNI về Việt Nam, chứng kiến sự phát triển lớn mạnh của các doanh nghiệp khi tham gia thành viên BNI Việt Nam, ông Hồ Quang Minh cho biết: “Với gần 15 năm BNI có mặt tại Việt Nam, hiện nay mỗi ngày các thành viên BNI đều phát triển cả về bản thân và cơ hội kết nối kinh doanh trên toàn quốc và toàn cầu.

Chính bởi điều này, tôi mong muốn làm một điều gì đó thiết thực, tìm cách giúp các doanh nghiệp tại các địa phương phát triển. Vì vậy, Tôi mong muốn đưa tổ chức BNI đến với Quảng Bình để giúp các doanh nghiệp tại đây kinh doanh vững mạnh, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân để đời sống tốt hơn và thịnh vượng hơn”.

BNI Việt Nam - Không phải tổ chức kinh doanh đa cấp
 
Người sáng lập và Chủ tịch của BNI, Tiến sĩ Ivan Misner đã khẳng định: ”BNI không phải tổ chức kinh doanh đa cấp. Tại Việt Nam, BNI được Bộ công thương chấp thuận mô hình kinh doanh nhượng quyền thương mại.
Chứng nhận nhượng quyền BNI Việt Nam của Bộ Công Thương.
Chứng nhận nhượng quyền BNI Việt Nam của Bộ Công Thương.

6 LỢI ÍCH CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP KHI LÀ THÀNH VIÊN BNI 

Mở rộng mạng lưới kinh doanh: BNI cung cấp cho các doanh nghiệp cơ hội để gặp gỡ, tìm kiếm và kết nối với các doanh nghiệp khác trong cộng đồng kinh doanh trên toàn quốc và toàn cầu. Điều này giúp cho doanh nghiệp có thể mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình và tìm kiếm cơ hội mới để phát triển. 
 
Mở rộng mối quan hệ uy tín và chất lượng: BNI xây dựng trên tinh thần giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên. Do đó, khi tham gia BNI, doanh nghiệp sẽ có cơ hội để xây dựng các mối quan hệ kinh doanh uy tín, chất lượng lâu dài và tăng cường sự tin tưởng giữa các doanh nghiệp. 
 
Tăng doanh số bán hàng, cơ hội kinh doanh mới và liên tục: BNI cung cấp cho các doanh nghiệp một nền tảng để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình. Các thành viên BNI có thể giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của nhau đến khách hàng của mình, giúp cho doanh số bán hàng của các doanh nghiệp tăng cao hơn. 
 
Học tập và phát triển bản thân: BNI cung cấp cho các doanh nghiệp một môi trường để học hỏi và phát triển bản thân, chia sẻ kiến thức kinh doanh với nhau giúp cho các doanh nghiệp phát triển và tăng cường năng lực kinh doanh của mình.
 
Đội ngũ marketing hùng hậu: Trong BNI, các thành viên cùng nhau phát triển kinh doanh thông qua một đội ngũ tiếp thị hùng hậu bởi chính các thành viên là chủ các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. BNI thực hiện điều này bằng cách làm việc theo nhóm, giúp đỡ phát triển kinh doanh dựa trên những mối quan hệ cá nhân của nhau.
 
Được độc quyền ngành nghề kinh doanh: BNI có quy định rất chặt chẽ, chỉ cho phép 1 người đại diện cho 1 ngành kinh doanh với một loại sản phẩm, dịch vụ tham gia vào chapter, vì vậy sẽ tránh được việc cạnh tranh trong cùng một nhóm kết nối. Tất cả các hoạt động kinh doanh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp trong chương trình sẽ được độc quyền trong chapter.
Một buổi họp chapter định kỳ của BNI Việt Nam.
Một buổi họp chapter định kỳ của BNI Việt Nam.
Cơ hội phát triển kinh doanh khi trở thành thành viên BNI Việt Nam tại Quảng Bình
 
Với gần 15 năm có mặt tại Việt Nam, BNI đã khẳng định được giá trị và hiệu quả kinh doanh cho chủ doanh nghiệp khi tham gia thành viên BNI. Khi số thành viên và các chapter ngày càng phát triển trên toàn quốc.
 
Hiện tại, BNI Việt Nam đã có 8.343 Thành viên với 210 Chapter tại các vùng, tỉnh thành lớn trên cả nước như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Lào Cai, Đắk Lắk, Bình Dương, Hưng Yên, Bình Phước, Bắc Ninh, Tây Ninh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Phú Yên, Bắc Giang, Kiên Giang, Bình Định, Quảng Nam…. Trong 12 tháng qua, thành viên BNI Việt Nam đã trao nhau 428.320 cơ hội kinh doanh với tổng giá trị các thương vụ lên đến hơn 11.752 tỷ đồng.  
Quyết định thành lập BNI SUNSHINE chapter tại Quảng Bình của BNI Việt Nam.
Quyết định thành lập BNI SUNSHINE chapter tại Quảng Bình của BNI Việt Nam.

Nếu anh chị là chủ doanh nghiệp, quản lý cao, hãy liên hệ ngay văn phòng BNI Việt Nam để trở thành thành viên BNI tại Quảng Bình, để cùng nhau có nhiều mối quan hệ chất lượng hơn, nhiều cơ hội kinh doanh hơn và phát triển doanh nghiệp bền vững hơn./.

BNI® Việt Nam

Website: bni.vn

Hotline: 1900 6757 (phím 1)
 
Email: support@bni.vn
 
Địa chỉ: 87-89 Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
 

tin liên quan

Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình tuyển dụng hơn 100 chỉ tiêu tại Ngày hội việc làm 3/6/2023

Để chuẩn bị hoạt động chính thức vào tháng 6/2023, Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình tổ chức Ngày hội việc làm "CƠ HỘI THÀNH CÔNG ĐỘT PHÁ CÙNG TTH".

Top 4 địa chỉ thẩm mỹ viện uy tín, an toàn tại Hà Nội

Với sự phát triển của ngành làm đẹp hiện nay, các cơ sở cung cấp dịch vụ làm đẹp mọc lên rất nhiều. Điều này khiến nhiều chị em phụ nữ lẫn cánh mày râu khó khăn trong việc lựa chọn địa chỉ uy tín. Do đó bài viết này bạn sẽ được bật mí những địa chỉ thẩm mỹ viện uy tín nhất, dành cho những bạn đang có ý định làm đẹp thẩm mỹ tại Hà Nội tham khảo. 

Van bi Tuấn Hưng Phát - Sản phẩm đơn giản nhưng giá trị sử dụng lớn

Xuất hiện trên thị trường từ lâu, van bi Tuấn Hưng Phát ghi dấu ấn với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, bảng thông số kỹ thuật chi tiết và lợi ích sử dụng to lớn.