icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Xây dựng các địa chỉ văn hóa, du lịch và giáo dục truyền thống

  • 18:36 | Thứ Hai, 18/09/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
 (QBĐT) - Chiều nay, 18/9, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Thư viện tỉnh và Bảo tàng Tổng hợp tỉnh để nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Văn hóa-Thể thao, Giáo dục-Đào tạo, Tài chính và Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong làm việc với Thư viện tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong làm việc với Thư viện tỉnh.
Thư viện tỉnh hiện có hơn 135.000 bản sách. Từ năm 2021, đơn vị đã mua bản quyền truy cập sách điện tử của Nhà xuất bản Khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh với hơn 2.500 bản sách điện tử và liên kết trang sách điện tử của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Để phát triển văn hóa đọc, Thư viện tỉnh luôn chú trọng đổi mới hoạt động chuyên môn, tạo không gian học tập, đọc sách thân thiện cho bạn đọc.
 
Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã xây dựng 85 tủ sách cơ sở, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa và sách biếu, tặng. Hiện tại, tổng số bạn đọc có thẻ tại thư viện là 5.195 thẻ. Hàng năm, đơn vị luôn tổ chức tốt hoạt động xe thư viện lưu động và luân chuyển sách về cơ sở. Thư viện tỉnh còn triển khai thực hiện chương trình “Sách đến với vùng biên” tại địa bàn các xã biên giới…
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tham quan khu trưng bày, giới thiệu hiện vật, tư liệu tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tham quan khu trưng bày, giới thiệu hiện vật, tư liệu tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thư viện tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, như: Hệ thống máy tính, máy chủ đã xuống cấp, hư hỏng; nguồn lực thông tin chưa thực sự đa dạng; nguồn kinh phí cấp cho đơn vị hàng năm còn hạn hẹp; công tác số hóa tài liệu thư viện còn hạn chế...
 
Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Đơn vị đã tiến hành tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 3 di tích (Mộ và Nhà thờ Hoàng Kế Viêm, xã Lương Ninh, Quảng Ninh; trận địa pháo Bắc Ka Tang, xã Lâm Hóa, Tuyên Hóa; vụ thảm sát Mỹ Trạch, xã Mỹ Thủy, Lệ Thủy); tổ chức thành công 6 cuộc trưng bày triển lãm; thực hiện công tác chuyển đổi số và kiểm kê, sưu tầm di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tại 5 huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa.
 
Ngoài ra, đơn vị còn hoàn thành nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp tỉnh: “Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân Quảng Bình giai đoạn 1945-1975 phục vụ phát triển du lịch”; triển khai công tác điều chỉnh khu vực bảo vệ Di tích lịch sử Bến phà Xuân Sơn (thị trấn Phong Nha, Bố Trạch)...
 
Khó khăn lớn nhất mà đơn vị đang gặp phải là thiếu nguồn kinh phí để triển khai tốt các nhiệm vụ, nhất là việc chuyển đổi số. Hiện tại, đơn vị chưa có phòng trưng bày chuyên đề và phòng trưng bày về cuộc đời sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp…
 
Qua nắm bắt tình hình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đối với Thư viện tỉnh, đồng chí yêu cầu đơn vị tập trung đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển văn hóa đọc. Thư viện tỉnh cần chú trọng cải tạo khuôn viên, trồng cây xanh, tạo không gian văn hóa để thu hút bạn đọc các độ tuổi.
 
Đối với Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong yêu cầu đơn vị tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động mang tính chuyên đề phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc, chú trọng công tác chuyển đổi số, xã hội hóa… Bảo tàng Tổng hợp tỉnh phải tính đến xây dựng đơn vị sự nghiệp năng động, tự chủ, triển khai tốt các nhiệm vụ để thực sự là địa chỉ văn hóa, du lịch, giáo dục truyền thống có sức hút đối với khách tham quan và phục vụ du lịch.
                                                 
Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

 

Nhật Văn

tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến San Francisco, bắt đầu chuyến công tác tại Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil

Chiều 17/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco, thành phố San Francisco (Hoa Kỳ) bắt đầu chuyến công tác tại Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Brazil.

Những dấu ấn của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Lễ khai mạc và bế mạc được tổ chức trang trọng, bảo đảm an ninh, an toàn theo đúng kế hoạch. Các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, nhiều đại biểu đã đăng ký phát biểu, nội dung thảo luận phong phú, đa dạng và sâu sắc.

Chương trình Chào đón năm mới 2024 cần tạo được sức hút đối với nhà đầu tư và du khách

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp bàn về kế hoạch tổ chức chương trình Chào đón năm mới 2024, diễn ra vào chiều nay, 15/9.