icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quản lý chặt chẽ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia

  • 17:23 | Thứ Năm, 02/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 2/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác biên giới tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả công tác biên giới năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác biên giới năm 2023.
 
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ công tác biên giới tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí thành viên BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ công tác biên giới tỉnh.
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.
Năm 2022, trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới và khu vực vẫn tiếp tục có những diễn biến bất ổn, phức tạp, đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường nhưng các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động bám sát chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh để triển khai công tác biên giới quốc gia. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tỉnh đã quản lý chặt chẽ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, bảo đảm quốc phòng-an ninh biên giới. 
 
Trong năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, như: Công an, hải quan và các địa phương vùng biên giới và vùng biển kiểm soát có hiệu quả đường biên giới; bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh báo cáo  tại hội nghị
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh báo cáo tại hội nghị
Năm 2022, thông qua kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục, lực lượng chức năng đã phát hiện 117 vụ/119 đối tượng vi phạm, xử phạt hành chính 275 triệu đồng. Lực lượng biên phòng đã đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ và xử lý 395 vụ/520 đối tượng vi phạm. Trên tuyến biển, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 11 vụ/11 đối tượng tàu cá vi phạm khai thác IUU. 
 
Từ ngày 9/5/2022, Chính phủ Lào đã thực hiện chủ trương mở lại tất cả cửa khẩu quốc tế cho công dân Lào, người nước ngoài và người không quốc tịch xuất nhập cảnh. Tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 219.911 lượt người và 165.818 lượt phương tiện đảm bảo thông thoáng, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.
Đại biểu thảo luận tại hội nghị.
Đại biểu thảo luận tại hội nghị.
BCĐ công tác biên giới tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh bạn Lào có chung đường biên giới. Hai bên duy trì, tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân từ cấp tỉnh đến cấp địa phương nhằm củng cố, phát triển tình hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Bình với các tỉnh nước bạn Lào.
 
Cùng với đó, BCĐ công tác biên giới tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, trong đó chú trọng phát triển các ngành kinh tế có lợi thế ở địa phương.
Đại biểu tham luận tại hội nghị.
Đại biểu tham luận tại hội nghị.
Năm 2022, Sở Ngoại vụ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc hỗ trợ Công ty Cổ phần Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình nghiên cứu, đề xuất triển khai Dự án Nhà máy điện gió AMI Savannakhet tại tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt với quy mô công suất 1.220 MW và tổng mức đầu tư trên 2 tỷ USD. 
 
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được về công tác biên giới năm 2022, các thành viên BCĐ đã cùng nhau thảo luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả hơn công tác biên giới tỉnh trong thời gian tới. 
Đại biểu tham luận tại hội nghị.
Đại biểu tham luận tại hội nghị.
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về biên giới, trong đó huy động sự tham gia của lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Tăng cường công tác tuần tra an ninh biên giới đất liền, biên giới biển; thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò nòng cốt của BĐBP và Công an tỉnh. Tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh hợp tác trên tinh thần hữu nghị, vì lợi ích chung giữa Việt Nam và các nước; tuân thủ nghiêm túc các thoả ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; giám sát chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài ở khu vực biên giới. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu kết luận cuộc họp.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu kết luận cuộc họp.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn biên giới, trong đó chú trọng các mô hình có tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế gắn với tôn trọng văn hoá của đồng bào miền núi; tăng cường kêu gọi, xúc tiến đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vùng biên; nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch vùng biên giới để đa dạng hoá sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm cho người dân khu vực biên giới.
 
Phan Phương
 

tin liên quan

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Đại sứ Cộng hoà Cuba tại Việt Nam

(QBĐT) - Chiều nay, 28/2, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xã giao Đại sứ Cộng hoà Cuba tại Việt Nam Orlando Hernandez Guillen đến thăm và làm việc tại tỉnh ta.

Nhiều ý kiến đóng góp quan trọng vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

QBĐT) - Sáng nay, 28/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp tiếp cận vốn vay

(QBĐT) - Chiều nay,  28/2, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.