icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Nhiều ý kiến đóng góp quan trọng vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  • 13:25 | Thứ Ba, 28/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 28/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do các đồng chí: Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì.
 
Tham dự có đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, tổ chức thành viên Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố và Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Trương Văn Hởi chủ trì hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Trương Văn Hởi chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, với sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã trực tiếp đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 
Theo đó, đa số ý kiến cơ bản nhất trí về bố cục, nội dung của dự thảo Luật, đặc biệt là những điểm mới được đề xuất liên quan đến việc đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định cụ thể hơn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; việc hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường và các quy định pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản…
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Góp ý về vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (chương V) của dự thảo Luật, đại biểu đề nghị quy định cụ thể việc lấy ý kiến tham vấn của cộng đồng là một trong những điều kiện cụ thể khi phê duyệt quy hoạch, tránh làm hình thức hoặc bỏ qua ý kiến của cộng đồng dân cư trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 
Việc lấy ý kiến của các cơ quan liên quan và cộng đồng cần thực hiện từ sớm; khi cộng đồng dân cư được thông tin, được tham vấn ý kiến sẽ tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thuận lợi trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
Đại biểu góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Đại biểu góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Về thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự thảo Luật cần giải thích rõ các tiêu chí thế nào là vì lợi ích công cộng để tránh việc lạm dụng vì lợi ích của tư nhân; quy định cụ thể trường hợp nào Nhà nước sẽ đứng ra thu hồi đất, như đối với các dự án thực sự quan trọng và vì lợi ích quốc gia, công cộng.
 
Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, bảo đảm thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ được đề cập tại điều 90 của dự thảo luật đã phù hợp và bảo đảm quyền lợi của người dân bị thu hồi đất. Tuy nhiên, đề nghị nguyên tắc này cần được quy định cụ thể và đo lường bằng các về tiêu chí: vật chất, văn hoá, tinh thần…
  Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Các địa phương phải xây dựng khu tái định cư xong rồi mới tiến hành thu hồi đất để bảo đảm quyền lợi của người người bị thu hồi đất. Góp ý về quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai nêu trong dự thảo Luật, đại biểu đề nghị nên quy định thời gian sau 5 năm mới được phép chuyển nhượng, tránh tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển nhượng ngay khi được giao đất, dẫn đến không có đất sản xuất.
 
Tại chương IV, điều 38, đại biểu đề nghị nên bổ sung mục quy hoạch sử dụng đất cấp xã vì cấp xã là cấp trực tiếp quản lý đất đai nên hiểu rõ nhu cầu, nguồn gốc đất, nhu cầu sử dụng nên sẽ tránh được tình trạng quy hoạch không phù hợp…  
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu kết luận tại hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân đánh giá cao những ý kiến đóng góp chất lượng, có trọng tâm, sát thực với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các đại biểu.
 
Đồng chí Phạm Thị Hân ghi nhận, biểu dương mặt trận các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, tổ chức thành viên Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố và Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQVN tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình công tác lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật từ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, với nội dung góp ý phong phú, đa dạng theo đúng trọng tâm mà Chính phủ tổ chức xin ý kiến nhân dân. 
Đại biểu góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Đại biểu góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan những góp ý của các đại biểu để báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và các cơ quan liên quan.  
Hiền Chi

tin liên quan

Ra quân Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới năm 2023

(QBĐT) - Sáng 26/2, tại Trường THCS Quảng Trung, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức lễ ra quân Tháng TN, Tháng Ba biên giới năm 2023, chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923 - 1/3/2023).

Công an 6 tỉnh Bắc miền Trung ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023

(QBĐT) - Ngày 27/2, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình, Cụm thi đua số 5 - Bộ Công an gồm công an 6 tỉnh Bắc miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023. 

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng tại dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

(QBĐT) - Chiều 27/2, Đoàn đại biểu Quốc hội đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh tại dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch thuộc Ban Quản lý dự án điện 2-Tập đoàn Điện lực Việt Nam.