icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp, làm việc với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

  • 11:51 | Thứ Ba, 14/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 14/3, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 3 Hải quân đến thăm và làm việc tại Quảng Bình do đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn. ​Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. 
Toàn cảnh buổi tiếp, làm việc.
Toàn cảnh buổi tiếp, làm việc.
BTL Vùng 3 Hải quân đóng chân tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, là đơn vị tác chiến hải quân độc lập quản lý và bảo vệ vùng biển suốt chiều dài 7 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung từ Hà Tĩnh đến Bình Định. Tại Quảng Bình, có 2 đơn vị thuộc Trung đoàn 351, BTL Vùng 3 Hải quân đang đóng quân làm nhiệm vụ là Cảng vụ 313 và trạm radar 535.
 
Thời gian qua, BTL Vùng 3 Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và chính quyền, nhân dân các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa; tích cực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn đóng quân.
 Đại tá Nguyễn Thiên Quân phát biểu tại buổi làm việc.
Đại tá Nguyễn Thiên Quân phát biểu tại buổi làm việc.
Hàng năm, tiểu đoàn 355 thuộc BTL Vùng 3 Hải quân cũng đã tiếp nhận hàng trăm thanh niên nhập ngũ từ tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Qua thời gian huấn luyện cho thấy, công dân nhập ngũ của Quảng Bình luôn bảo đảm chất lượng và rèn luyện tốt. 
 
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí đại tá Nguyễn Thiên Quân gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền và nhân dân Quảng Bình thời gian qua đã luôn dành sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị đóng chân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí mong muốn mối quan hệ phối hợp giữa BTL Vùng 3 Hải quân và tỉnh Quảng Bình tiếp tục được vun đắp trong thời gian tới, qua đó, tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương, xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh.    
 
Phát biểu tại buổi tiếp, làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của BTL Vùng 3 Hải quân đối với Quảng Bình thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Quảng Bình có đường bờ biển dài, số lượng tàu, thuyền tham gia đánh bắt xa bờ lớn.
Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu.
Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu.
Vì vậy, việc bảo vệ vùng biển, bảo vệ ngư trường là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và rất cần sự phối hợp của các lực lượng vũ trang, trong đó có BTL Vùng 3 Hải quân. Quảng Bình mong muốn BTL Vùng 3 Hải quân tiếp tục phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp, tích cực hỗ trợ địa phương trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; các hoạt động hỗ trợ, bảo vệ ngư dân, tìm kiếm, cứu nạn trên biển…
 
Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình sẽ tăng cường chỉ đạo các lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền nêu cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của BTL Vùng 3 Hải quân đóng chân trên địa bàn làm tốt công tác tuyển quân, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở địa phương.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu gửi lời chúc BTL Vùng 3 Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.
Hiền Chi
 
 
 
 
 
 

tin liên quan

Kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 205/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.
 

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 3/2023

(QBĐT) - Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn thông báo về việc tổ chức tiếp dân định kỳ phiên tháng 3/2023 của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Triển khai, thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước

Sáng 13/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp các Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026.