icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tâm huyết của cử tri

  • 11:07 | Thứ Tư, 23/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 23/11, tại UBND xã Tân Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tham dự có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và huyện Lệ Thủy.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy.
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã báo cáo với cử tri huyện Lệ Thủy một số kết quả cơ bản, nổi bật của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy.
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy.

Theo đó, sau 21 ngày làm việc, kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua 6 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự; xem xét các báo cáo, kiến nghị của cử tri…

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội báo cáo với cử tri một số kết quả cơ bản của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội báo cáo với cử tri một số kết quả cơ bản của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cử tri huyện Lệ Thủy đã có một số kiến nghị, ý kiến, như: Đầu tư hoàn thiện nhanh chóng các hạng mục tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tân Thuỷ; quan tâm, xem xét đến các đối tượng hoạt động cách mạng trước năm 1935 được hưởng Huân chương Độc lập; xem xét việc áp giá đền bù trong giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua xã Trường Thủy; đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Lệ Thuỷ.
Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Lệ Thuỷ.

Ngoài ra, cử tri huyện Lệ Thuỷ còn đề xuất cần quan tâm nâng cấp, sửa chữa các công trình thuỷ lợi ở Tân Thuỷ; chính sách hỗ trợ thiên tai của Trung ương cho người dân còn chậm; chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương còn bất cập; quan tâm, nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã; hạn chế lạm phát, giá cả tiêu dùng tăng cao…

Cử tri huyện Lệ Thủy đề xuất các ý kiến, kiến nghị.
Cử tri huyện Lệ Thủy đề xuất các ý kiến, kiến nghị.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, đề xuất, kiến nghị tâm huyết của cử tri.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ với người dân trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ về những khó khăn, vướng mắc gặp phải; đồng thời, giải thích rõ hơn những vấn đề liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng; tiến độ triển khai các dự án; chế độ chính sách người có công với cách mạng; chính sách hỗ trợ đối với các gia đình thiệt hại do thiên tai; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; bình ổn giá cả thị trường…

Đại biểu Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, trao đổi về các kiến nghị của cử tri.
Đại biểu Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, trao đổi về các kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành chức năng, huyện Lệ Thủy tùy thuộc thẩm quyền, phối hợp kịp thời, tập trung tháo gỡ để giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Một số ý kiến của cử tri chưa trả lời trực tiếp, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ trình lên cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ngọc Hải

* Cũng trong sáng 23/11, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện khoa học hình sự (Bộ Công an); Nguyễn Thị Tuyết Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Giáo dục Quốc hội; Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Minh Hóa sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
 
Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo huyện Minh Hóa... 
Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi cùng cử tri huyện Minh Hóa bên lề buổi tiếp xúc.
Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi cùng cử tri huyện Minh Hóa bên lề buổi tiếp xúc.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. 
Đông đảo cử tri huyện Minh Hóa đến tham gia tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh tại Nhà văn hóa thị trấn Quy Đạt.
Đông đảo cử tri huyện Minh Hóa đến tham gia tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh tại nhà văn hóa thị trấn Quy Đạt.
Bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả của kỳ họp và những hoạt động tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri huyện Minh Hóa kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh một số vấn đề, gồm: Nhà nước cần triển khai các giải pháp để tiến hành khơi thông dòng chảy nhằm chống lũ hiệu quả cho xã Tân Hóa; cần mở rộng đối tượng trong chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ; quan tâm giải quyết thấu đáo chế độ chính sách cho các đối tượng người có công với cách mạng. 
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Minh Hóa.
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Minh Hóa.
Cử tri huyện Minh Hóa cũng kiến nghị: Nên bỏ quy định đóng bảo hiểm xe máy bắt buộc; cần triển khai các giải pháp để hạn chế tình trạng công chức, viên chức xin nghỉ việc hoặc chuyển sang làm việc ở khu vực tư nhân trong lĩnh vực giáo dục và y tế do thu nhập thấp; hiện nay, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, gas vẫn ở mức cao, do đó, nhà nước cần triển khai các giải pháp phù hợp để bình ổn giá…
 
Nghiêm túc tiếp thu và lắng nghe đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, các ĐBQH tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cùng chính quyền huyện Minh Hóa đã trực tiếp giải đáp các vấn đề thuộc thẩm quyền. 
Quang cảnh tại buổi tiếp xúc giữa cử tri huyện Minh Hóa với Đoàn ĐBQH tỉnh.
Quang cảnh tại buổi tiếp xúc giữa cử tri huyện Minh Hóa với Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam đã trực tiếp giải trình, đồng thời hứa sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các bộ, ngành chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. 
 
Văn Minh

tin liên quan

Những ý kiến của cử tri sát thực với tình hình thực tế

(QBĐT) - Chiều 22/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Bố Trạch và TX. Ba Đồn sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 
 

Gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam

(QBĐT)- Chiều ngày 22/11, Thanh tra tỉnh tổ chức buổi gặp mặt đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành thanh tra tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2022). Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra chủ trì buổi gặp mặt.

Phấn đấu 100% người dân khu vực biên giới được PBGDPL và trợ giúp pháp lý

(QBĐT) - Chiều 22/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp ký kết Kế hoạch phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại khu vực biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025.